Australia và Pháp hợp tác tuần tra tự do hàng hải

VOV.VN - Hải quân Pháp và Australia sẽ tăng cường hợp tác trong các nhiệm vụ tuần tra chung, cũng như các hoạt động diễn tập quân sự.

Chính phủ Pháp mới đây khẳng định, nước này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo an toàn hàng hải tại các vùng biển thuộc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trong thời gian tới quân đội nước này sẽ phối hợp cùng đối tác  tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải trong khu vực này.

Tư lệnh Hải quân Pháp Barshe Prazuck. Ảnh: Baird Maritime. 

Tạp chí Tài chính  (The Financial Review) ngày hôm nay (10/10) dẫn lời Tư lệnh Hải quân Pháp Barshe Prazuck cho biết, trong thời gian tới, hải quân Pháp và Australia sẽ tăng cường hợp tác trong các nhiệm vụ tuần tra chung, cũng như các hoạt động diễn tập quân sự, trong đó có sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Charles De Gaulle.

Trong một tuyên bố nhân dịp tham dự Triển lãm Hàng hải Thái Bình Dương đang được tổ chức tại thành phố Sydney của Australia, Đô đốc Prazuck cho biết, hải quân hai nước sẽ phối hợp cùng các đối tác tiến hành tuần tra tự do hàng hải và đảm bảo luật pháp quốc tế tại các vùng biển thuộc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, hải quân hai nước thống nhất sẽ trao đổi để không tuần tra trên cùng một vùng biển, thực hiện các nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay, tập trận chống ngầm và đổ bộ, trao đổi binh sĩ trên các tàu ngầm của hai nước. Trong năm 2020, hải quân Pháp sẽ cùng hải quân Mỹ, Nhật Bản và Australia tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực ngoài khơi New Caledonia.

Đô đốc Prazuck khẳng định, Pháp quan ngại mỗi khi luật biển bị đe dọa. Mỗi quốc gia có chương trình nghị sự và mục tiêu riêng, nhưng điều quan trọng là cùng chia sẻ thông điệp cần bảo vệ luật biển. Việc Pháp đẩy mạnh các hoạt động quân sự tại khu vực Biển Đông thời gian gần đây là nhằm khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải tại các vùng biển mở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Pháp ký hợp đồng đóng tàu ngầm mới
Australia và Pháp ký hợp đồng đóng tàu ngầm mới

VOV.VN - Sau 7 năm đàm phán, hôm nay (11/2) Australia và Pháp chính thức ký hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 50 tỷ AUD.

Australia và Pháp ký hợp đồng đóng tàu ngầm mới

Australia và Pháp ký hợp đồng đóng tàu ngầm mới

VOV.VN - Sau 7 năm đàm phán, hôm nay (11/2) Australia và Pháp chính thức ký hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 50 tỷ AUD.

Tàu khu trục HMAS Hobart của Hải quân Australia lên đường đến châu Á
Tàu khu trục HMAS Hobart của Hải quân Australia lên đường đến châu Á

VOV.VN - Việc triển khai sẽ nhóm tàu tác chiến HMAS Hobart dự kiến kéo dài 3 tháng với sự góp mặt của gần 1.000 nhân viên Hải quân Hoàng gia Australia.

Tàu khu trục HMAS Hobart của Hải quân Australia lên đường đến châu Á

Tàu khu trục HMAS Hobart của Hải quân Australia lên đường đến châu Á

VOV.VN - Việc triển khai sẽ nhóm tàu tác chiến HMAS Hobart dự kiến kéo dài 3 tháng với sự góp mặt của gần 1.000 nhân viên Hải quân Hoàng gia Australia.

Australia để ngỏ khả năng trang bị tàu ngầm hạt nhân
Australia để ngỏ khả năng trang bị tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia mới đây đã để ngỏ khả năng sẽ trang bị một số tàu ngầm hạt nhân nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến lược cho quân đội.

Australia để ngỏ khả năng trang bị tàu ngầm hạt nhân

Australia để ngỏ khả năng trang bị tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia mới đây đã để ngỏ khả năng sẽ trang bị một số tàu ngầm hạt nhân nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến lược cho quân đội.