Trồng thêm 30.000 cây xanh cho lá phổi xanh Cần Giờ

VOV.VN - Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, lá phổi xanh của TP.HCM sẽ được phủ thêm 30.000 cây gồm vẹt dù, đước, bần...thông qua tài trợ từ Quỹ Vì tương lai Xanh.

Ngoài ra tại TP.HCM cũng sẽ có nhiều chương trình khác khởi đầu cho chuỗi hành động Xanh với thông điệp “TP.HCM - Tiên phong chuyển đổi vì tương lai xanh". Thông tin được Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến cho biết tại lễ công bố 10 chương trình hành động trọng điểm trên quy mô toàn quốc của quỹ Vì tương lai Xanh diễn ra sáng nay (19/8) tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh Khí hậu COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết đưa phát thải ròng tại Việt Nam về "0" vào năm 2050. Đó không chỉ là cam kết của quốc gia mà chính là quyết tâm phải làm bằng được vì một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Theo bà Trần Kim Yến, TP.HCM là trung tâm kinh tế và công nghiệp lớn nhất của Việt Nam, Thành phố nhận thức rất rõ về tầm quan trọng cũng như thách thức của mục tiêu đưa phát thải ròng về 0. Do đó, song hành cùng các mục tiêu tăng trưởng, TP.HCM đang là một trong những địa phương đang đi đầu về đánh giá lượng phát thải cũng như tìm kiếm giải pháp và xây dựng kế hoạch để thực hiện một cách trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực cam kết của Việt Nam tại COP26.

Bà Trần Kim Yến cho biết, vào tháng 2/2023, TP đã khởi động kế hoạch hành động vì mục tiêu thành phố không phát thải (Net Zero city) và sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình trong thời gian tới: "Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục định hướng, ban hành và thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch về chuyển đổi xanh, phát triển xanh. Nổi bật là các vấn đề chuyển đổi năng lượng, môi trường, kinh tế tuần hoàn, vẫn tái sử dụng, tái chế rác thải..."

Bà Trần Kim Yến cho biết, lễ công bố 10 Chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai Xanh – Tập đoàn Vingroup phối hợp với TP.HCM và Bộ Tài nguyên – Môi trường chính là một trong những điểm khởi đầu cho chuỗi hành động Xanh với thông điệp “TP.HCM - Tiên phong chuyển đổi vì tương lai xanh".

Thông qua tài trợ từ Quỹ Vì tương lai Xanh, tới đây - “Lá phổi xanh" của TP là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ sẽ được phủ thêm khoảng 30.000 cây gồm vẹt dù, đước, bần... Các chương trình hành động Xanh khác phối hợp với Quỹ cũng sẽ lần lượt được TP phát động và triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới.

Được biết, Quỹ vì tương lai Xanh được thành lập từ ngày 7/7/2023 với sứ mệnh góp phần mục tiêu không phát thải vào năm 2050 của Chính phủ; thúc đẩy hành trình xanh trong cuộc sống hằng ngày, nâng cao nhận thức của cá nhân và cộng đồng. 10 chương trình hành động đi sâu vào 10 lĩnh vực thiết yếu bao gồm: Di chuyển xanh, năng lượng xanh, văn phòng xanh, tiêu dùng xanh, môi trường xanh, vườn đô thị xanh, du lịch xanh, giáo dục xanh, y tế xanh và thể thao xanh…

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum trồng hàng chục nghìn cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6
Kon Tum trồng hàng chục nghìn cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6

VOV.VN - Hôm nay (5/6), tại tỉnh Kon Tum diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6. Chỉ trong một ngày, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã trồng được hàng chục nghìn cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử và khu du lịch.

Kon Tum trồng hàng chục nghìn cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6

Kon Tum trồng hàng chục nghìn cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6

VOV.VN - Hôm nay (5/6), tại tỉnh Kon Tum diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6. Chỉ trong một ngày, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã trồng được hàng chục nghìn cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử và khu du lịch.

Hà Nội sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị cho bóng mát
Hà Nội sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị cho bóng mát

VOV.VN - Năm 2023, Hà Nội trồng 133.629 cây xanh, năm 2024 trồng 145.853 cây xanh, năm 2025 trồng 118.760 cây xanh. Trước đó, trong các năm 2021, 2022 đã hoàn thành khối lượng thực hiện 101.708 cây xanh.

Hà Nội sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị cho bóng mát

Hà Nội sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị cho bóng mát

VOV.VN - Năm 2023, Hà Nội trồng 133.629 cây xanh, năm 2024 trồng 145.853 cây xanh, năm 2025 trồng 118.760 cây xanh. Trước đó, trong các năm 2021, 2022 đã hoàn thành khối lượng thực hiện 101.708 cây xanh.

Sóc Trăng hưởng ứng Chương trình “Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh”
Sóc Trăng hưởng ứng Chương trình “Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh”

VOV.VN - Với chương trình hưởng ứng chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh, tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức trồng 1.000 cây.

Sóc Trăng hưởng ứng Chương trình “Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh”

Sóc Trăng hưởng ứng Chương trình “Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh”

VOV.VN - Với chương trình hưởng ứng chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh, tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức trồng 1.000 cây.