Azerbaijan và Armenia tìm giải pháp cải thiện quan hệ

Ngày 3/7, đoàn đại biểu trí thức của hai nước Cộng hoà láng giềng vốn xung đột ngoại giao lâu nay là Azerbaijan và Armenia đã có cuộc gặp mặt đặc biệt để thảo luận về một hình thức mới cho việc thiết lập lại quan hệ

Các nhà trí thức Azecbaijan và Armenia đã thảo luận về những cuộc tiếp xúc nhân đạo để bàn về những biện pháp giải quyết tranh chấp tại khu vực Nagorno - Karabakh, một cuộc tranh chấp dai dẳng dẫn đến xung đột bạo lực và ngoại giao giữa hai nước từ nhiều năm nay.

Tham gia diễn đàn này còn có Đại sứ của hai nước tại Nga là Polad Byul-Byuloglu (Azerbaijan) và Armen Smbatyan (của Armenia) cùng đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác văn hoá quốc tế Michael Shvidko.

Sau khi tiến hành cuộc gặp đặc biệt đó, đoàn đại biểu tri thức của hai nước đã tới Yerevan, thủ đô Armenia và tại đây họ đã được Tổng thống Serzh Sargsyan tiếp. Đánh giá về cuộc gặp này, Đại sứ Azerbaijan tại Nga Polad Byul-Byuloglu cho biết: “Đã diễn ra một cuộc trao đổi rất xây dựng với Tổng thống Armenia. Ông ấy rất quan tâm và hoan nghênh sáng kiến về cuộc gặp kiểu này”.

Còn Đại sứ Armenia tại Nga Smbatyan thì nhận xét: “Tiến trình tái lập quan hệ láng giếng giữa hai nước đang diễn ra. Chúng tôi hiểu rằng, những người Armenia không thể bỏ quên mảnh đất của mình, người Azerbaijan cũng vậy. Chúng ta có trách nhiệm thiết lập mối quan hệ của chúng ta và thời gian sẽ cho thấy rằng, điều đó sẽ được thực hiện”.

Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về vấn đề hợp tác văn hoá quốc tế Michael Shvidko nói: “Tại Moscow, những người Armenia, người Azerbaijan không chỉ sống cạnh nhau mà họ còn cùng nhau kinh doanh, tin tưởng lẫn nhau. Nếu như họ đã có thể cùng sống, cùng kinh doanh, cùng chia sẻ cuộc sống thì tại sao nhân dân của hai đất nước gần gũi nhau này lại không thể làm được điều đó. Tôi nghĩ rằng, Tuyên bố Moscow mà 3 vị Tổng thống của chúng ta đã ký sẽ mang đến niềm hy vọng. Tất cả những gì mà một cộng đồng công dân có thể làm được, thì họ cần phải làm”.

Đoàn đại biểu trí thức hai nước cũng đã có cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại thủ đô Baku. Cuộc gặp cũng được đánh giá là “rất thú vị”. Tổng thống Azerbaijan cũng rất ủng hộ hình thức hoạt động này và cho rằng nó rất cần thiết để thúc đẩy các cuộc tiếp xúc giữa các cộng đồng công dân, các đoàn ngoại giao nhân dân để hiểu nhau hơn

Trước đó, đoàn đại biểu trí thức Azerbaijan và Armenia cũng đã tới thăm Nagorno - Karabakh, nơi xảy ra tranh chấp lâu nay giữa hai nước láng giềng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên