Ba cơn bão lớn hoành hành các nước châu Á

VOV.VN - Bão Phailin càn quét Ấn Độ chưa xong, bão Nari cũng vừa quét qua Philippines, cơn bão mới Wipha đang hình thành ngoài biển.

Ấn Độ đã tiến hành một cuộc sơ tán hàng nghìn dân để ứng phó với siêu bão Phailin nhưng các nhân viên cứu hộ lo ngại vẫn có khoảng một triệu người cần sự giúp đỡ vì toàn bộ nhà cửa của họ đã bị phá hủy. Trong khi đó, 2 cơn bão khác là Nari và Wipha cũng đang tiến vào đất liền Việt Nam và Philippines.

Một con tàu bị ngập trong cát sau khi bão Phailin tấn công làng Gopalpur, huyện Ganjam thuộc bang Odisha, Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Đến nay ở  Ấn Độ, 7 người đã thiệt mạng vì cây đổ và nhà sập. Ít nhất 873.000 người ở 2 bang bị ảnh hưởng trực tiếp là Odisha và Andhra Pradesh đã phải trải qua đêm trong các lều cứu hộ của chính phủ. Nhờ dự báo sớm đến 5 ngày và công tác chuẩn bị khắc phục bão hiệu quả nên số thương vong của bão Phailin ở Ấn Độ ít hơn so với 10.000 người chết trong siêu bão Odisha năm 1999. Mặc dù vậy, với tốc độ gió lên đến hơn 200km/giờ, bão Phailin đã phá huỷ nghiêm trọng những ngôi nhà bằng rơm và bùn đất của người dân, khiến cây cối, cột điện đều đổ rạp. Thiệt hại về vật chất do bão Phailin gây ra có thể rất lớn.

Một chủ cửa hàng ở bang Odisha cho biết: “Suốt đêm chúng tôi chỉ mong nhìn thấy ánh mặt trời. Chúng tôi lo sợ sẽ bỏ mạng trong cơn bão với tốc độ gió lên đến 250km/giờ như thế này. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thiệt hại là rất lớn. Mỗi chủ cửa hiệu hay khách sạn, nhà nghỉ ở đây tổn thất ít nhất gần 8.200 USD”.

Một người khác cho biết: “Chúng tôi có khoảng 2.000 ngôi nhà trong ngôi làng này và tất cả đều đã đi sơ tán. Hiện nay chúng tôi không có lương thực dự phòng trong khi nhà của nhiều người đã bị phá hủy. Chúng tôi vẫn phải sơ tán để bảo toàn tính mạng. Chúng tôi tập trung ở những ngôi nhà kiên cố trong làng”.

Chính phủ Ấn Độ cho biết đã điều động binh sỹ và nhân viên cứu hộ dùng máy bay trực thăng, tàu thuyền và xe tải đến trợ giúp người dân vùng bão. Cảnh sát Ấn Độ cũng cho biết, 18 ngư dân bị cho là vẫn còn ở ngoài biển khi bão đổ bộ vào đã trở về an toàn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Ấn Độ lo ngại một tàu hàng của Panama mang tên MV Bingo chở 8.000 tấn quặng sắt và 1 thủy thủ đoàn gồm 17 người Trung Quốc, 1 người Indonesia có thể đã chìm hôm 12/10 khi bão Phailin đi qua vịnh Bengan.

Phailin là cơn bão lớn nhất ở Ấn Độ trong vòng 14 năm qua, đổ bộ vào đất liền từ ngày 12/10 và được dự báo sẽ kéo dài trong vòng 36 tiếng đồng hồ. Trong ngày 13/10, tốc độ gió của bão Phailin đã giảm xuống rõ rệt còn 90km/giờ và lượng mưa cũng ít hơn. Tuy nhiên, phần lớn bang Odisha, trong đó có thủ phủ Bhubaneswar vẫn chưa có điện suốt 2 ngày qua. Ủy ban Ứng phó thảm họa của bang Andhra Pradesh thì cho biết hệ thống điện nước của bang này có thể được khôi phục trong 2 ngày tới.

Một con đường ở phía Bắc Philippines nước ngập mênh sau mưa bão (Ảnh: AFP)

Trong khi đó bão Nari sau khi đổ bộ vào Philippines làm 13 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới hơn 46.000 gia đình tại 11 tỉnh của nước này, hiện đã tiến vào biển Đông và dự báo ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung Việt Nam. Một cơn bão mới với tên gọi bão Wipha đang hình thành ngoài khơi cách đảo Luzon của Philippines gần 1.000km về phía Đông Bắc và có vận tốc gió lên đến 150km/giờ. Phó phát ngôn của Thủ tướng Philippines Abigail Valte trả lời Đài Phát thanh quốc gia cho biết, chính phủ đã lên kế hoạch sẵn sàng đối phó với bão Wipha, cũng như đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các cộng đồng dân cư có khả năng bị ảnh hưởng bởi trận bão sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão lớn chụp lên toàn bộ vịnh Bengal, Ấn Độ
Bão lớn chụp lên toàn bộ vịnh Bengal, Ấn Độ

VOV.VN - Tốc độ gió tối đa trong cơn bão có thể lên đến 220km/h, gây ra sóng cao đến 2m.

Bão lớn chụp lên toàn bộ vịnh Bengal, Ấn Độ

Bão lớn chụp lên toàn bộ vịnh Bengal, Ấn Độ

VOV.VN - Tốc độ gió tối đa trong cơn bão có thể lên đến 220km/h, gây ra sóng cao đến 2m.

Bão Phailin đổ bộ vào Ấn Độ, 5 người chết
Bão Phailin đổ bộ vào Ấn Độ, 5 người chết

VOV.VN -Theo thống kê ban đầu, đã có 5 trường hợp tử vong khi bão Phailin đổ bộ vào bang Orissa, miền Đông Ấn Độ.

Bão Phailin đổ bộ vào Ấn Độ, 5 người chết

Bão Phailin đổ bộ vào Ấn Độ, 5 người chết

VOV.VN -Theo thống kê ban đầu, đã có 5 trường hợp tử vong khi bão Phailin đổ bộ vào bang Orissa, miền Đông Ấn Độ.