Bà Gina Raimondo được Thượng viện chuẩn thuận làm Bộ trưởng Thương mại Mỹ

VOV.VN - Ngày 2/3, Thượng viện Mỹ đã chuẩn thuận bà Gina Raimondo làm Bộ trưởng Thương mại.

Với 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống tại Thượng viện, bà Gina Raimondo, thống đốc bang Rhode Island kể từ năm 2015, đã chính thức trở thành Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Tại các phiên điều trần trước đó, bà Gina Raimondo đã vấp phải sự phản đối của các Thượng nghị sỹ Cộng hòa liên quan tới phát ngôn trước đây về việc tiếp tục để Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ. Huawei từng bị chính quyền tiền nhiệm ở Mỹ liệt vào danh sách đen do lo ngại Tập đoàn này có thể làm gián điệp ở Mỹ do có các mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc.     

Tại phiên điều trần, bà Gina Raimondo cho biết sẽ xem xét lại chính sách và tham vấn với các nhà lập pháp, các đồng minh và chuyên gia. Tuy nhiên, bà Gina Raimondo không cam kết cụ thể về việc tiếp tục để Huawei trong danh sách này hay không. Bà Gina Raimondo cũng cam kết sẽ cứng rắn với các mối đe dọa về thương mại và công nghệ từ Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện đang rà soát lại chính sách của chính quyền tiền nhiệm trong việc ứng phó với các công ty công nghệ Trung Quốc để đảm bảo an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt quan chức Chính phủ Nga liên quan vụ bắt giữ thủ lĩnh đối lập Navalny
Mỹ trừng phạt quan chức Chính phủ Nga liên quan vụ bắt giữ thủ lĩnh đối lập Navalny

VOV.VN - Hôm nay (2/3), Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt một số quan chức chính phủ Nga liên quan tới vụ đầu độc và bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.

Mỹ trừng phạt quan chức Chính phủ Nga liên quan vụ bắt giữ thủ lĩnh đối lập Navalny

Mỹ trừng phạt quan chức Chính phủ Nga liên quan vụ bắt giữ thủ lĩnh đối lập Navalny

VOV.VN - Hôm nay (2/3), Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt một số quan chức chính phủ Nga liên quan tới vụ đầu độc và bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ lên kế hoạch đối phó Trung Quốc
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ lên kế hoạch đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Quốc đang được cho là có ưu thế áp đảo Mỹ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ đất liền.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ lên kế hoạch đối phó Trung Quốc

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ lên kế hoạch đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Quốc đang được cho là có ưu thế áp đảo Mỹ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ đất liền.

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc
Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

VOV.VN - Trong bản báo cáo mới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã nêu ra chiến lược thương mại của chính quyền mới ở Mỹ, trong đó bao gồm cả các biện pháp đối phó với thách thức từ Trung Quốc.

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị chiến lược mới đối phó với thương mại "bất công" của Trung Quốc

VOV.VN - Trong bản báo cáo mới, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã nêu ra chiến lược thương mại của chính quyền mới ở Mỹ, trong đó bao gồm cả các biện pháp đối phó với thách thức từ Trung Quốc.