Bà Hillary Clinton ủng hộ ông Biden làm ửng viên Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến chung với ông Biden ngày 28/4, bà Clinton cho biết: “Tôi rất vui mừng được trở thành một phần trong chiến dịch tranh cử của ngài, để không chỉ là ủng hộ ngài, mà còn giúp nêu bật rất nhiều vấn đề đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử tổng thống lần này”. Như vậy, bà Clinton đã trở thành lãnh đạo đảng Dân chủ mới nhất ủng hộ nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa của ông Biden.

biden_zjfu.jpg
Bà Clinton và ông Biden. Ảnh: AP

Theo giới quan sát, sự ủng hộ mà bà Clinton dành cho ông Biden không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì cựu Phó Tổng thống Mỹ chắc chắn là ứng cử viên cuối cùng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của bà Clinton nhiều khả năng chứng tỏ giá trị đối với ông Biden. Sau khi thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà Clinton hiện vẫn thu hút được một đội ngũ đông đảo những người ủng hộ mình và nhiều người trong số đó là các cử tri nữ.

Những tuần gần đây, ông Biden đã nhận được sự ủng hộ của cựu Tổng thống Barack Obama, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, hai Thượng nghị sĩ theo đường lối cấp tiến và cũng là cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Bernie Sanders và Elizabeth Warren./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam lên án Trung Quốc lợi dụng Covid-19 gây hấn ở Biển Đông
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam lên án Trung Quốc lợi dụng Covid-19 gây hấn ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ kịch liệt lên án Trung Quốc lợi dụng việc các nước đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những hành vi phi pháp và khiêu khích ở Biển Đông.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam lên án Trung Quốc lợi dụng Covid-19 gây hấn ở Biển Đông

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam lên án Trung Quốc lợi dụng Covid-19 gây hấn ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ kịch liệt lên án Trung Quốc lợi dụng việc các nước đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những hành vi phi pháp và khiêu khích ở Biển Đông.

Mỹ và châu Âu thận trọng dỡ phong tỏa vì Covid-19 để giảm áp lực lên kinh tế
Mỹ và châu Âu thận trọng dỡ phong tỏa vì Covid-19 để giảm áp lực lên kinh tế

VOV.VN - Nhằm giảm sức ép lên nền kinh tế của mình, các nước châu Âu và Mỹ bắt đầu nới lỏng phong tỏa Covid-19, nhưng là trong sự thận trọng.

Mỹ và châu Âu thận trọng dỡ phong tỏa vì Covid-19 để giảm áp lực lên kinh tế

Mỹ và châu Âu thận trọng dỡ phong tỏa vì Covid-19 để giảm áp lực lên kinh tế

VOV.VN - Nhằm giảm sức ép lên nền kinh tế của mình, các nước châu Âu và Mỹ bắt đầu nới lỏng phong tỏa Covid-19, nhưng là trong sự thận trọng.

Mỹ công bố kế hoạch xét nghiệm chi tiết nhằm mở cửa lại kinh tế
Mỹ công bố kế hoạch xét nghiệm chi tiết nhằm mở cửa lại kinh tế

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch tăng cường xét nghiệm, qua đó có thể mở cửa lại nền kinh tế trong an toàn.

Mỹ công bố kế hoạch xét nghiệm chi tiết nhằm mở cửa lại kinh tế

Mỹ công bố kế hoạch xét nghiệm chi tiết nhằm mở cửa lại kinh tế

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch tăng cường xét nghiệm, qua đó có thể mở cửa lại nền kinh tế trong an toàn.