Bà Kim Yo-jong: Mỹ đang có những kỳ vọng sai lầm về Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KNCA ngày 22/6 dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho rằng, Mỹ đang có những kỳ vọng sai lầm về Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong cho biết, Triều Tiên có một câu tục ngữ “giải mã giấc mơ tốt hơn giấc mơ”, Mỹ đang có những kỳ vọng sai lầm, tự an ủi trong việc đánh giá chính sách đối với Mỹ của Triều Tiên. Bà khẳng định, kỳ vọng sai lầm sẽ dẫn đến những thất vọng lớn.

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong được cho là đáp lại phát biểu trước đó của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 20/6 khi ông thấy “tín hiệu thú vị” trong bài phát biểu gần đây của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc chuẩn bị hai phương án đối phó với Mỹ cả đối đầu lẫn biện pháp hòa bình thông qua kênh ngoại giao. 

Bà Kim Yo-jong đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh tân đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đang có chuyến thăm Hàn Quốc. Theo lịch trình, ông Sung Kim sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Bộ trưởng Thống nhất Lee In Young, người phụ trách quan hệ với Triều Tiên vào hôm nay 22/6.

Ông Sung Kim trước đó cũng kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị “tiến hành đối thoại vô điều kiện” của Mỹ, tuy nhiên với phát biểu mới đây của bà Kim Yo-jong, người được cho là có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết sách của Triều Tiên trong quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc đã “dội gáo nước lạnh” vào kỳ vọng của các bên về đối thoại với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm
Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm

VOV.VN - Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm một năm, viện dẫn những hành động mà Washington cho là "mối đe dọa bất thường" từ phía Bình Nhưỡng.

Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm

Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm

VOV.VN - Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm một năm, viện dẫn những hành động mà Washington cho là "mối đe dọa bất thường" từ phía Bình Nhưỡng.

Mỹ-Hàn xem xét chấm dứt hoạt động Nhóm làm việc chung về Triều Tiên
Mỹ-Hàn xem xét chấm dứt hoạt động Nhóm làm việc chung về Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/6 cho biết, quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí xem xét chấm dứt hoạt động của Nhóm làm việc Hàn-Mỹ, tăng cường các cuộc thảo luận ở cấp Vụ trưởng và tiếp tục bàn bạc về phương án cụ thể.

Mỹ-Hàn xem xét chấm dứt hoạt động Nhóm làm việc chung về Triều Tiên

Mỹ-Hàn xem xét chấm dứt hoạt động Nhóm làm việc chung về Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/6 cho biết, quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí xem xét chấm dứt hoạt động của Nhóm làm việc Hàn-Mỹ, tăng cường các cuộc thảo luận ở cấp Vụ trưởng và tiếp tục bàn bạc về phương án cụ thể.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu
Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu

VOV.VN - Phát biểu sau cuộc gặp với giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay (21/06), Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên ông Sung Kim cho biết, Mỹ sẵn sàng gặp phía Triều Tiên mà không cần điều kiện kèm theo.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu

Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu

VOV.VN - Phát biểu sau cuộc gặp với giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay (21/06), Đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên ông Sung Kim cho biết, Mỹ sẵn sàng gặp phía Triều Tiên mà không cần điều kiện kèm theo.