Ba Lan: 200 người chết rét

Riêng trong tháng 2/2011, có 29 người chết vì giá rét

Mùa đông vừa qua, tại Ba Lan có 200 người chết vì thời tiết giá lạnh. Hầu hết các nạn nhân là người vô gia cư hoặc bị ảnh hưởng do rượu. Theo cảnh sát riêng trong tháng 2/2011, có 29 người chết vì giá rét, nâng tổng số người chết kể từ đợt giá rét đầu tiên xuất hiện tháng 11/2010 đến nay lên 200 người.

Những ngày gần đây, Ba Lan đối mặt với đợt giá lạnh khắc nghiệt, ban đêm tại Warsaw, nhiệt độ hạ xuống âm 15 độ C và xuống âm 20 độ C tại Bialystok, thành phố phía đông bắc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên