Ba Lan áp đặt giới hạn giá năng lượng trước mùa đông

VOV.VN - Ngày 11/10, Ba Lan công bố mức trần giá điện nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ, các dịch vụ công cộng và hộ gia đình. Đây cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong việc kêu gọi toàn EU áp đặt các biện pháp giới hạn giá năng lượng để giảm áp lực lạm phát.

Mức trần giá điện cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là các doanh nghiệp nhỏ và vừa là 156 USD mỗi megawatt giờ. Đối với các hộ gia đình, giới hạn giá được quy định ở mức 139 USD trên MWh. Theo thông cáo chính phủ, các biện pháp này nhằm bảo vệ nhóm khách hàng dễ bị tổn thương nhất khỏi những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng năng lượng mà nguy cơ giá điện trên thị trường trong năm tới có thể tiếp tục gia tăng. Giới hạn giá sẽ được áp dụng cho 90% điện năng tiêu thụ từ ngày 1/12 tới và trong khoảng 13 tháng tiếp theo.

Chính phủ cũng quy định các nhóm dịch vụ công như các tổ chức chăm sóc sức khỏe, trường học… là nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan mong muốn tiếp tục cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và sẽ mở rộng vấn đề thảo luận này với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan cũng khẳng định các quốc gia đang trải qua một giai đoạn khó khăn đặc biệt là tình trạng thiếu năng lượng khí đốt do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông mong muốn Liên minh châu Âu thúc đẩy các biện pháp để loại bỏ sự phụ thuộc năng lượng vào Nga và đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đa dạng hóa nguồn cung khí đốt trong bối cảnh mới.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng do sự gián đoạn nguồn cung từ Nga. Điều này đang thúc đẩy các quốc gia thành viên EU tìm kiếm nguồn cung thay thế và giới hạn giá khí đốt có thể là "giải pháp tạm thời" cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uỷ ban châu Âu bật đèn xanh cho khả năng áp trần giá khí đốt
Uỷ ban châu Âu bật đèn xanh cho khả năng áp trần giá khí đốt

VOV.VN - Tại Thượng đỉnh châu Âu không chính thức ngày hôm qua (07/10), Uỷ ban châu Âu (EC) đã lần đầu tiên đồng ý thảo luận về đề xuất áp trần giá đối với khí đốt nhập khẩu.

Uỷ ban châu Âu bật đèn xanh cho khả năng áp trần giá khí đốt

Uỷ ban châu Âu bật đèn xanh cho khả năng áp trần giá khí đốt

VOV.VN - Tại Thượng đỉnh châu Âu không chính thức ngày hôm qua (07/10), Uỷ ban châu Âu (EC) đã lần đầu tiên đồng ý thảo luận về đề xuất áp trần giá đối với khí đốt nhập khẩu.

Châu Âu “loay hoay” bài toán năng lượng khi chưa thể áp giá trần khí đốt
Châu Âu “loay hoay” bài toán năng lượng khi chưa thể áp giá trần khí đốt

VOV.VN - Chưa thể thống nhất phương án áp giá trần khí đốt, khó khăn trong việc tìm kiếm những bản hợp đồng mua bán mới, hay những tranh cãi nhau về lợi ích công bằng – lãnh đạo các nước EU đang “loay hoay” với bài toán năng lượng “chưa lời giải” khi trừng phạt Nga.

Châu Âu “loay hoay” bài toán năng lượng khi chưa thể áp giá trần khí đốt

Châu Âu “loay hoay” bài toán năng lượng khi chưa thể áp giá trần khí đốt

VOV.VN - Chưa thể thống nhất phương án áp giá trần khí đốt, khó khăn trong việc tìm kiếm những bản hợp đồng mua bán mới, hay những tranh cãi nhau về lợi ích công bằng – lãnh đạo các nước EU đang “loay hoay” với bài toán năng lượng “chưa lời giải” khi trừng phạt Nga.

Phó Thủ tướng Novak cảnh báo về việc giảm khai thác dầu ở Nga do áp giá trần
Phó Thủ tướng Novak cảnh báo về việc giảm khai thác dầu ở Nga do áp giá trần

VOV.VN - Ngày 5/10, các đại diện thường trực của các quốc gia thành viên EU đã nhất trí về một gói trừng phạt mới chống Nga, bao gồm áp giá trần với dầu của nước này. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, sản lượng khai thác dầu ở Nga có thể giảm.

Phó Thủ tướng Novak cảnh báo về việc giảm khai thác dầu ở Nga do áp giá trần

Phó Thủ tướng Novak cảnh báo về việc giảm khai thác dầu ở Nga do áp giá trần

VOV.VN - Ngày 5/10, các đại diện thường trực của các quốc gia thành viên EU đã nhất trí về một gói trừng phạt mới chống Nga, bao gồm áp giá trần với dầu của nước này. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, sản lượng khai thác dầu ở Nga có thể giảm.