Ba Lan cam kết đầu tư 1,2 tỷ USD xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

VOV.VN - Ba Lan ngày 26/8 đã công bố khoản đầu tư trị giá 1,2 tỷ USD từ ngân sách năm 2025 để khởi động quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NPP) đầu tiên tại nước này. Nhà máy dự kiến sẽ được xây dựng gần Biển Baltic và sẽ đi vào hoạt động trong khoảng mười năm nữa.

Bộ trưởng tài chính Ba Lan Domanski cho biết, việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là nỗ lực chiến lược của Ba Lan nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo với điện hạt nhân để giảm chi phí điện trong nước.

Ông Domanski cũng tiết lộ rằng, ngân sách xây dựng nhà máy điện hạt nhân này là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử nước này. Ba Lan sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở tỉnh Pomerania vào năm 2026 và sẽ có sáu lò phản ứng ở hai hoặc ba địa điểm, với tổng công suất phát điện là 6-9 tỷ watt.

Trước đó (4/2024), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã bật đèn xanh cho Ba Lan khởi động chương trình điện hạt nhân của nước này khi khuôn khổ quản lý năng lượng hạt nhân của Ba Lan phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn của IAEA và cơ quan quản lý này có đủ năng lực, sẵn sàng khởi động năng lượng hạt nhân. Ông Mike King, trưởng nhóm đánh giá của IAEA cho rằng, cam kết về an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Ba Lan là điều cần thiết để đảm bảo bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào được xây dựng tại Ba Lan đều được vận hành an toàn và bảo mật.

Theo giới chuyên gia, nhà máy điện hạt nhân, sau khi hoàn thành, không chỉ sẽ giúp Ba Lan thoát khỏi sự phụ thuộc vào than đá, nguồn năng lượng hiện đang chiếm 69% điện năng của nước này, mà còn góp phần đa dạng hóa sản lượng điện hạt nhân của EU.

Trước đây, các chính trị gia đã cân nhắc việc đưa điện hạt nhân vào sử dụng từ năm 2005, tuy nhiên các vấn đề về nguồn tài chính và tranh cãi chính trị đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực hiện mục tiêu này. Tháng 11/2022, Chính phủ Ba Lan đã thông qua nghị quyết về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn tại Ba Lan cũng như xác nhận việc lựa chọn Tập đoàn hạt nhân Westinghouse của Mỹ là nhà cung cấp công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ba Lan và Thủ tướng Litva hội đàm với Tổng thống Ukraine
Tổng thống Ba Lan và Thủ tướng Litva hội đàm với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/8, Tổng thống Ba Lan Duda và Thủ tướng Litva Simonyte đã có chuyến thăm đến Kiev nhân ngày Độc lập của Ukraine và hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Ba Lan và Thủ tướng Litva hội đàm với Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ba Lan và Thủ tướng Litva hội đàm với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/8, Tổng thống Ba Lan Duda và Thủ tướng Litva Simonyte đã có chuyến thăm đến Kiev nhân ngày Độc lập của Ukraine và hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Một UAV có khả năng đã xâm nhập không phận của Ba Lan từ Ukraine
Một UAV có khả năng đã xâm nhập không phận của Ba Lan từ Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/8, Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho biết một máy bay không người lái (UAV) có khả năng đã xâm phạm không phận nước này vào sáng 26/8 trong cuộc không kích của Nga vào Ukraine, đồng thời cho biết thêm vật thể này có thể đã hạ cánh trên lãnh thổ Ba Lan và các cuộc tìm kiếm đang được tiến hành.

Một UAV có khả năng đã xâm nhập không phận của Ba Lan từ Ukraine

Một UAV có khả năng đã xâm nhập không phận của Ba Lan từ Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/8, Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho biết một máy bay không người lái (UAV) có khả năng đã xâm phạm không phận nước này vào sáng 26/8 trong cuộc không kích của Nga vào Ukraine, đồng thời cho biết thêm vật thể này có thể đã hạ cánh trên lãnh thổ Ba Lan và các cuộc tìm kiếm đang được tiến hành.

Ba Lan thắt chặt quy định cấp thị thực du học
Ba Lan thắt chặt quy định cấp thị thực du học

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ba Lan mới đây đã đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với việc cấp thị thực du học nhằm ngăn chặn người nước ngoài sử dụng sai mục đích loại giấy tờ này. Động thái này diễn ra sau các báo cáo về việc có nhiều sinh viên quốc tế được nhận vào các trường đại học Ba Lan mà không cần xác minh thông tin học vấn.

Ba Lan thắt chặt quy định cấp thị thực du học

Ba Lan thắt chặt quy định cấp thị thực du học

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ba Lan mới đây đã đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với việc cấp thị thực du học nhằm ngăn chặn người nước ngoài sử dụng sai mục đích loại giấy tờ này. Động thái này diễn ra sau các báo cáo về việc có nhiều sinh viên quốc tế được nhận vào các trường đại học Ba Lan mà không cần xác minh thông tin học vấn.