Ba Lan công bố Chiến lược quốc gia về ung thư

VOV.VN - Ngày 3/11, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố Chính phủ sẽ đầu tư hơn 1,7 tỷ euro vào Chiến lược Ung thư Quốc gia mới nhằm ngăn chặn căn bệnh này ở giai đoạn đầu.

Chính phủ cũng đã thông qua dự thảo luật liên quan đến chương trình mới vào cùng ngày. Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết chiến lược này sẽ tạo ra một mạng lưới các phòng khám ung thư trên toàn quốc chuyên chẩn đoán sớm bệnh ung thư. Ông khẳng định điều này cũng sẽ giảm bớt gánh nặng cho dịch vụ y tế quốc gia vì chẩn đoán sớm đồng nghĩa với rủi ro giảm và hệ thống y tế không bị quá tải.

Thủ tướng Ba Lan khẳng định chiến lược Ung thư Quốc gia là một phần trong khoản đầu tư của chính phủ vào dịch vụ y tế, đây cũng là khoản đầu tư lớn chưa từng có từ trước đến nay trong lĩnh vực này. Chương trình này cũng nhằm tăng cường khả năng chẩn đoán giảm số ca mắc ung thư dẫn tới tử vong, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư thông qua việc thực hiện các biện pháp có hệ thống từ phòng ngừa, phát hiện sớm, chẩn đoán , điều trị, phục hồi chức năng…

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Ba Lan đã áp dụng chương trình trợ cấp trị giá hơn 1 tỷ euro cho các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng để bảo vệ các doanh nghiệp khỏi giá năng lượng tăng cao.

Hiện tại, người tiêu dùng Ba Lan phải đối mặt với việc hóa đơn điện và khí đốt tăng mạnh do tẩy chay nhiên liệu của Nga và khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu. Bộ trưởng Phát triển Ba Lan cho biết giai đoạn đầu tiên là kế hoạch cung cấp cho 92 thực thể với  trị giá gần 171 triệu euro. Bộ này cũng dự đoán khoảng 1.000 công ty, chủ yếu là các công ty vừa và lớn sẽ được hưởng lợi từ chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan đề nghị LHQ vào cuộc trong việc đòi bồi thường chiến tranh với Đức
Ba Lan đề nghị LHQ vào cuộc trong việc đòi bồi thường chiến tranh với Đức

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk mới đây cho biết, Ba Lan đang gửi kiến ​​nghị lên Liên Hợp Quốc yêu cầu cơ quan quốc tế này can thiệp vào vấn đề bồi thường chiến tranh.

Ba Lan đề nghị LHQ vào cuộc trong việc đòi bồi thường chiến tranh với Đức

Ba Lan đề nghị LHQ vào cuộc trong việc đòi bồi thường chiến tranh với Đức

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk mới đây cho biết, Ba Lan đang gửi kiến ​​nghị lên Liên Hợp Quốc yêu cầu cơ quan quốc tế này can thiệp vào vấn đề bồi thường chiến tranh.

Ba Lan mua lại của Pháp 2 vệ tinh để tăng cường khả năng trinh sát
Ba Lan mua lại của Pháp 2 vệ tinh để tăng cường khả năng trinh sát

VOV.VN - Theo một thỏa thuận được ký kết ngày 27/12, Pháp sẽ nhượng lại cho Ba Lan hai vệ tinh trinh sát cùng với một trạm thu mặt đất vào năm 2027.

Ba Lan mua lại của Pháp 2 vệ tinh để tăng cường khả năng trinh sát

Ba Lan mua lại của Pháp 2 vệ tinh để tăng cường khả năng trinh sát

VOV.VN - Theo một thỏa thuận được ký kết ngày 27/12, Pháp sẽ nhượng lại cho Ba Lan hai vệ tinh trinh sát cùng với một trạm thu mặt đất vào năm 2027.

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ
Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/12 đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Rzeszow sau chuyến thăm tới Mỹ trước đó một ngày.

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Ba Lan sau chuyến thăm Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/12 đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Rzeszow sau chuyến thăm tới Mỹ trước đó một ngày.