Ba Lan củng cố biên giới với Belarus để chống tình trạng di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 13/5, sau chuyến thăm tới khu vực biên giới với Belarus, Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk tuyên bố có kế hoạch củng cố đường biên giới dài 400km của nước này với Belarus để chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp từ phía Đông, mà ông gọi đây là một “cuộc chiến tranh hỗn hợp”.

Thủ tướng Ba Lan không nêu rõ cách thức triển khai nhưng ông khẳng định sẽ "không có giới hạn" dọc theo toàn bộ biên giới phía Đông, để ngỏ khả năng có thể bao phủ biên giới với Ukraine và vùng đất Kaliningrad của Nga. Ba năm trước, Ba Lan đã xây dựng một hàng rào dài  khoảng 180km, cao 5,5m dọc biên giới Belarus, được hỗ trợ bởi hệ thống camera và thiết bị cảm biến.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh biên giới Ba Lan-Belarus là một khu vực đặc biệt do áp lực của việc nhập cư bất hợp pháp. Trên thực tế, Ba Lan đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra. Tuy nhiên, số lượng người di cư bất hợp pháp cố gắng vượt biên sang Ba Lan đã thay đổi theo xu hướng giảm nhờ vào các biện pháp cứng rắn chống người di cư.

Theo thống kê, vào năm 2021, khi hàng rào biên giới được xây dựng, ước tính có khoảng 500 người di cư mỗi ngày. Trong giai đoạn gần đây hơn, báo cáo của lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết chỉ còn khoảng 300 trường hợp.

Trong diễn biến liên quan, ngày 13/5, các nhà hoạt động vì quyền của người tị nạn đã chỉ trích chính phủ Ba Lan về kế hoạch thắt chặt an ninh ở biên giới với Belarus và tiếp tục chính sách cứng rắn do chính phủ tiền nhiệm khởi xướng nhằm đẩy người di cư trở lại biên giới. Những người di cư, hầu hết đến từ Trung Đông và Châu Phi, bắt đầu chạy trốn đến biên giới giữa Ba Lan và Belarus từ năm 2021 nhằm tìm kiếm cơ hội vào EU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 Bộ trưởng tranh cử vào nghị viện châu Âu, Ba Lan cải tổ nội các
4 Bộ trưởng tranh cử vào nghị viện châu Âu, Ba Lan cải tổ nội các

VOV.VN - Ngày 10/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố cải tổ Nội các để thay thế 4 Bộ trưởng tranh cử vào Nghị viện Châu Âu vào tháng tới.

4 Bộ trưởng tranh cử vào nghị viện châu Âu, Ba Lan cải tổ nội các

4 Bộ trưởng tranh cử vào nghị viện châu Âu, Ba Lan cải tổ nội các

VOV.VN - Ngày 10/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố cải tổ Nội các để thay thế 4 Bộ trưởng tranh cử vào Nghị viện Châu Âu vào tháng tới.

Thủ tướng Ba Lan: Lính NATO có mặt ở Ukraine
Thủ tướng Ba Lan: Lính NATO có mặt ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói một số binh sĩ NATO đã có mặt ở Ukraine và liên minh này đang hỗ trợ Kiev nhiều nhất có thể.

Thủ tướng Ba Lan: Lính NATO có mặt ở Ukraine

Thủ tướng Ba Lan: Lính NATO có mặt ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói một số binh sĩ NATO đã có mặt ở Ukraine và liên minh này đang hỗ trợ Kiev nhiều nhất có thể.

Nhà máy hạt nhân đầu tiên của Ba Lan sẽ hoạt động vào năm 2040
Nhà máy hạt nhân đầu tiên của Ba Lan sẽ hoạt động vào năm 2040

VOV.VN - Ngày 7/5, Bộ trưởng Công nghiệp Ba Lan, Marzena Czarnecka cho biết, kế hoạch phát triển nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ba Lan sẽ bắt đầu vào năm 2040, muộn hơn so với kế hoạch trước đó của Chính phủ.

Nhà máy hạt nhân đầu tiên của Ba Lan sẽ hoạt động vào năm 2040

Nhà máy hạt nhân đầu tiên của Ba Lan sẽ hoạt động vào năm 2040

VOV.VN - Ngày 7/5, Bộ trưởng Công nghiệp Ba Lan, Marzena Czarnecka cho biết, kế hoạch phát triển nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ba Lan sẽ bắt đầu vào năm 2040, muộn hơn so với kế hoạch trước đó của Chính phủ.