Ba Lan đã tiếp nhận hơn 130.000 học sinh từ Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Ba Lan - Przemyslaw Czarnek cho biết, hiện đã có hơn 130.000 học sinh, sinh viên Ukraine đăng ký vào hệ thống trường học của Ba Lan.

Theo Bộ trưởng Przemyslaw Czarnek, đây là một trong những nội dung quan trọng và cấp bách để giúp đỡ những người Ukraine đang phải di tản vì cuộc xung đột Nga-Ukraine. Việc các em học sinh sớm được đến trường sẽ giúp giảm căng thẳng cho các gia đình phải di tản cũng như giảm các vấn đề xã hội đối với Ba Lan.

Ông Przemyslaw Czarnek cũng cho biết, chỉ trong vài ngày đã có hàng nghìn người Ukraine đăng ký các khóa học tiếng Ba Lan cơ bản do Trung tâm phát triển giáo dục tổ chức. Điều này cho thấy, các giáo viên và những người liên quan đến giáo dục cũng như những người Ukraine đến Ba Lan muốn nhanh chóng hòa nhập cuộc sống ở Ba Lan.

Liên quan đến hỗ trợ người tị nạn Ukraine, Bộ trưởng chính sách xã hội và gia đình Ba Lan - Marlena Malag cho biết, hơn 17.000 phụ nữ Ukraine đã được các công ty Ba Lan tuyển dụng.  Những người này đã và đang tận dụng các hình thức học tiếng Ba Lan để có thể hòa nhập xã hội và tìm kiếm việc làm.

Tuần trước, Trung tâm Phát triển Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Ba Lan đã bắt đầu tuyển dụng giáo viên và chuyên gia giáo dục người Ukraine muốn làm việc trong các trường học ở Ba Lan với tư cách là trợ lý cho giáo viên Ba Lan.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, hơn 2,3 triệu người tị nạn, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em Ukraine đã vượt qua biên giới vào Ba Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2022
Ba Lan sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây cho biết, Ba Lan sẽ là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên rút khỏi nhập khẩu dầu, than và khí đốt của Nga vào cuối năm nay.

Ba Lan sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2022

Ba Lan sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây cho biết, Ba Lan sẽ là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên rút khỏi nhập khẩu dầu, than và khí đốt của Nga vào cuối năm nay.

Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan
Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận quân đội Mỹ sẽ không triển khai ở Ukraine sau những bình luận của Tổng thống Biden với Sư đoàn dù 82 của Mỹ ở Ba Lan.

Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan

Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận quân đội Mỹ sẽ không triển khai ở Ukraine sau những bình luận của Tổng thống Biden với Sư đoàn dù 82 của Mỹ ở Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan nêu tên 3 nước EU sẽ không dừng quan hệ thương mại với Nga
Thủ tướng Ba Lan nêu tên 3 nước EU sẽ không dừng quan hệ thương mại với Nga

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nêu tên 3 nước châu Âu phản đối cắt đứt quan hệ thương mại với Nga và cho rằng những nước này đang kìm hãm các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan nêu tên 3 nước EU sẽ không dừng quan hệ thương mại với Nga

Thủ tướng Ba Lan nêu tên 3 nước EU sẽ không dừng quan hệ thương mại với Nga

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nêu tên 3 nước châu Âu phản đối cắt đứt quan hệ thương mại với Nga và cho rằng những nước này đang kìm hãm các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.