Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận quân đội Mỹ sẽ không triển khai ở Ukraine sau những bình luận của Tổng thống Biden với Sư đoàn dù 82 của Mỹ ở Ba Lan.

Tổng thống Biden đã nói với các binh lính Mỹ ngày 25/3 rằng "các bạn sẽ chứng kiến" người dân Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga như thế nào "khi các bạn đến đây".

Mặc dù bình luận trên có vẻ cho thấy khả năng Mỹ sẽ triển khai quân đội ở Ukraine nhưng Nhà Trắng xác nhận sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào về lập trường của Tổng thống Biden, theo đó, Mỹ sẽ không điều quân đội tới Ukraine.

Cho đến nay, Tổng thống Biden vẫn kiên định với lập trường Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine và bác bỏ việc NATO thiết lập vùng cấm bay ở nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nếu Mỹ và đồng minh tham gia vào cuộc không chiến với Nga, điều đó sẽ dẫn đến Thế chiến III.

Sư đoàn dù 82 của Mỹ đã được điều động từ Fort Bragg ở Bắc Carolina tới Ba Lan hồi tháng 2/2022. Sau khi bình luận trên của Tổng thống Biden làm dấy lên mối lo ngại rằng Mỹ có lẽ chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine thì Thư ký báo chí Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố không lâu sau đó rằng: "Tổng thống đã khẳng định chúng tôi sẽ không cử quân đội Mỹ tới Ukraine và lập trường đó sẽ không thay đổi".

Hiện tại, có khoảng 100.000 binh lính Mỹ ở châu Âu, đánh dấu đợt triển khai lực lượng lớn nhất tại châu lục này kể từ năm 2005. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo ra "một thực tế an ninh mới" ở châu Âu và khiến cho NATO phải tăng cường ngân sách quốc phòng cũng như triển khai nhiều lực lượng và trang thiết bị hơn tới Đông Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã được báo trước trong 8 năm qua
Nga: Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã được báo trước trong 8 năm qua

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ kéo dài 8 năm qua ở Donbass đã báo trước cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga nhận định trong cuộc họp báo ngày 25/3.

Nga: Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã được báo trước trong 8 năm qua

Nga: Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã được báo trước trong 8 năm qua

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ kéo dài 8 năm qua ở Donbass đã báo trước cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga nhận định trong cuộc họp báo ngày 25/3.

Trung Quốc định vị lại “Vành đai và Con đường” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine
Trung Quốc định vị lại “Vành đai và Con đường” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Việc Nga tấn công Ukraine trong tháng 2 và tháng 3/2022 tuy là một sự kiện thiên về địa chính trị nhưng lại có tác động sâu đến địa kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến các sáng kiến liên kết như Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc…

Trung Quốc định vị lại “Vành đai và Con đường” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

Trung Quốc định vị lại “Vành đai và Con đường” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Việc Nga tấn công Ukraine trong tháng 2 và tháng 3/2022 tuy là một sự kiện thiên về địa chính trị nhưng lại có tác động sâu đến địa kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến các sáng kiến liên kết như Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc…

Nga cáo buộc Ukraine đang "câu giờ" trong đàm phán để tham vấn các bên thứ ba
Nga cáo buộc Ukraine đang "câu giờ" trong đàm phán để tham vấn các bên thứ ba

VOV.VN - Theo trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, Ukraine hiện đang tìm cách câu giờ để suy nghĩ và tham vấn với các bên thứ ba.

Nga cáo buộc Ukraine đang "câu giờ" trong đàm phán để tham vấn các bên thứ ba

Nga cáo buộc Ukraine đang "câu giờ" trong đàm phán để tham vấn các bên thứ ba

VOV.VN - Theo trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, Ukraine hiện đang tìm cách câu giờ để suy nghĩ và tham vấn với các bên thứ ba.

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức
Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

VOV.VN - Ukraine "rất thất vọng” với Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức hồi đầu tuần bởi Kiev kỳ vọng liên minh này sẽ quyết đoán hơn và áp đặt thêm nhiều biện pháp chống Nga hơn, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Andrey Yermak cho hay.

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

Ukraine "rất thất vọng" với Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa tổ chức

VOV.VN - Ukraine "rất thất vọng” với Hội nghị Thượng đỉnh NATO được tổ chức hồi đầu tuần bởi Kiev kỳ vọng liên minh này sẽ quyết đoán hơn và áp đặt thêm nhiều biện pháp chống Nga hơn, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Andrey Yermak cho hay.