Ba Lan đề xuất cử phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch đảng Công lý và Pháp luật cầm quyền nước này, hôm 16/3 đã đề xuất cử một phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine.

“Chúng tôi cần một phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO hoặc có lẽ là một lực lượng quốc tế lớn hơn. Đó sẽ là một phái bộ có thể tự vệ, để hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, tất nhiên với sự đồng ý của tổng thống và chính phủ Ukraine. Phái bộ này sẽ thực hiện sứ mệnh đảm bảo hòa bình, viện trợ nhân đạo và được bảo vệ bởi các lực lượng vũ trang”, ông Jaroslaw Kaczynski cho biết sau cuộc gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev.

Thủ tướng của 3 quốc gia châu Âu là Ba Lan, Slovenia và Séc đã đến Kiev để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp nước chủ nhà Denys Shmyhal. Theo người phát ngôn chính phủ Ba Lan, mục đích của chuyến thăm là “xác nhận sự ủng hộ của toàn thể Liên minh châu Âu đối với chủ quyền và độc lập của Ukraine đồng thời đề xuất gói hỗ trợ cho nhà nước và xã hội Ukraine”.

Những ngày qua, phương Tây xem nỗ lực viện trợ Ukraine là minh chứng cho sự đoàn kết, nhưng trong mắt Nga, đây được cho là sự can thiệp “trá hình”. Moscow từng cảnh báo NATO về hậu quả nghiêm trọng nếu điều quân đến Ukraine. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng cảnh báo, sự can thiệp của NATO vào cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ
Điện Kremlin: Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/3 cho biết ông, không nghi ngờ gì về việc Tổng thống Vladimir Putin sẽ thể hiện thiện chí chính trị để bình thường hóa quan hệ với Mỹ nếu Washington theo đuổi lập trường mang tính xây dựng.

Điện Kremlin: Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Điện Kremlin: Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/3 cho biết ông, không nghi ngờ gì về việc Tổng thống Vladimir Putin sẽ thể hiện thiện chí chính trị để bình thường hóa quan hệ với Mỹ nếu Washington theo đuổi lập trường mang tính xây dựng.

Mỹ viện trợ vũ khí phòng không và chống thiết giáp cho Ukraine
Mỹ viện trợ vũ khí phòng không và chống thiết giáp cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quốc phòng mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bao gồm khả năng phòng không và chống thiết giáp.

Mỹ viện trợ vũ khí phòng không và chống thiết giáp cho Ukraine

Mỹ viện trợ vũ khí phòng không và chống thiết giáp cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quốc phòng mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bao gồm khả năng phòng không và chống thiết giáp.

Nga chính thức rút khỏi Hội đồng Châu Âu
Nga chính thức rút khỏi Hội đồng Châu Âu

VOV.VN - Nga đã chính thức thông báo cho Hội đồng Châu Âu về việc rút khỏi tổ chức này.

Nga chính thức rút khỏi Hội đồng Châu Âu

Nga chính thức rút khỏi Hội đồng Châu Âu

VOV.VN - Nga đã chính thức thông báo cho Hội đồng Châu Âu về việc rút khỏi tổ chức này.

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?
Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

VOV.VN - Sau khi bị áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt tài chính liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga có thể sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

VOV.VN - Sau khi bị áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt tài chính liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga có thể sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ.