Ba Lan có kế hoạch điều thêm 10.000 quân tới biên giới Belarus

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm qua thông báo kế hoạch điều động khoảng 10.000 quân tới biên giới phía Đông nhằm đối phó với người di cư trái phép và những biến động tại biên giới với Belarus. Động thái có nguy cơ làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng giữa lúc châu Âu vẫn chưa hết sôi sục vì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đưa ra một ngày sau xuất hiện những thông tin cho biết, Ba Lan sẽ gửi thêm 2.000 binh sĩ tới biên giới trong  2 tuần tới, về cơ bản là tăng gấp đôi sự hiện diện quân sự tại khu vực.

“Chúng tôi phải sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào và không loại trừ bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định điều quân đến gần biên giới với Belarus để củng cố biên giới, xua đuổi những kẻ tấn công. Sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ ở biên giới, trong đó 4.000 quân sẽ trực tiếp hỗ trợ Lực lượng Biên phòng và 6.000 quân còn lại được bố trí trong lực lượng dự bị”

Căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus bắt đầu leo thang kể cuối tháng 6 vừa qua khi hàng trăm tay súng Wagner chuyển đến Belarus như một phần của thỏa thuận do nước này làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự này. Chính phủ Ba Lan hồi cuối tháng trước đã xác nhận sự có mặt của ít nhất 100 tay súng Wagner  gần biên giới. Theo Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, đây chắc chắn là động thái chuẩn bị cho cuộc tấn công hỗn hợp sắp tới vào lãnh thổ Ba Lan.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ba Lan nên cảm ơn Belarus vì đã giúp kiểm soát Wagner , nếu không lực lượng này có thể đã tiến quân đến Warsaw.

“Mối bất hoà” giữa Ba Lan và Belarus có nguy cơ làm trầm trọng hơn những vấn đề mà châu Âu đang phải đối mặt, trong bối cảnh châu lục vẫn chưa hết sục sôi vì cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina. Trong khi Ba Lan là mà một trong những quốc gia  ủng hộ Ucraina mạnh mẽ nhất, Bê-la-rút là đồng minh gần gũi của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mới đây một lần nữa nhắc lại cam kết của Mỹ  bảo vệ các đồng minh. Trong khi đó, Điện Kremlin hồi tuần trước cho rằng quyết định của Ba Lan điều động thêm binh sĩ tới biên giới với Belarus và những động thái của NATO là đáng lo ngại:

“Nỗ lực thúc đẩy Hiệp ước nhà nước liên minh giữa Nga-Belarus đang được tiến hành. Vì vậy việc Ba Lan tăng cường quân đến biến giới là đáng lo ngại, cho thấy sự thù địch đối với Bê-la-rút và Nga. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình”.

Trên thực tế, căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus không chỉ mới xuất hiện. Cuộc khủng hoảng di cư năm 2021 từng khiến quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng sâu sắc và lần đầu tiên sau nhiều năm một hàng rào biên giới bằng thép gai đã xuất hiện ngay trong lòng châu Âu. Trong những tháng gần đây, Ba Lan một lần nữa phải chứng kiến sự gia tăng số lượng người di cư cố gắng vượt biên vào nước này. Theo Lực lượng Biên phòng Ba Lan, 19.000 người đã cố gắng vượt biên qua biên giới Ba Lan – Belarus trong năm nay, tăng đáng kể so với 16.000 người vào năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan lên kế hoạch triển khai 10.000 quân tới biên giới với Belarus
Ba Lan lên kế hoạch triển khai 10.000 quân tới biên giới với Belarus

VOV.VN - Ngày 10/8, Bộ quốc phòng Ba Lan thông báo lên kế hoạch bố trí 10 nghìn binh lính dọc biên giới với Belarus trong bối cảnh Warsaw lo ngại về sự hiện diện của lực lượng đánh thuê Wagner ở Belarus và những người di cư cố gắng vượt biên trái phép.

Ba Lan lên kế hoạch triển khai 10.000 quân tới biên giới với Belarus

Ba Lan lên kế hoạch triển khai 10.000 quân tới biên giới với Belarus

VOV.VN - Ngày 10/8, Bộ quốc phòng Ba Lan thông báo lên kế hoạch bố trí 10 nghìn binh lính dọc biên giới với Belarus trong bối cảnh Warsaw lo ngại về sự hiện diện của lực lượng đánh thuê Wagner ở Belarus và những người di cư cố gắng vượt biên trái phép.

Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus trong 2 tuần tới
Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus trong 2 tuần tới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik ngày 9/8 cho biết, Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus, thay vì 1.000 như thông báo trước đó.

Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus trong 2 tuần tới

Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus trong 2 tuần tới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik ngày 9/8 cho biết, Ba Lan sẽ triển khai thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus, thay vì 1.000 như thông báo trước đó.