Ba Lan gia hạn tình trạng báo động đến hết tháng 2/2023

VOV.VN - Ngày 1/12, chính phủ Ba Lan thông báo, tình trạng báo động và các mức cảnh báo hiện nay sẽ có hiệu lực trên toàn quốc cho đến cuối tháng 2/2023.

Theo một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan, Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã ký gia hạn mức cảnh báo thứ hai (BRAVO) trên toàn lãnh thổ Ba Lan và đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của Ba Lan nằm bên ngoài biên giới, cũng như mức cảnh báo cao thứ ba (CHARLIE-CRP) trên toàn lãnh thổ Ba Lan cho đến ngày 28/2/2023.

Mức cảnh báo thứ hai (BRAVO) có tính chất phòng ngừa và được đưa ra liên quan đến căng thẳng địa chính trị gần Ba Lan, chủ yếu liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như khả năng xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga và Belarus nhằm vào Ba Lan và các quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu.

Mức cảnh báo thứ ba (CHARLIE-CRP) được giới thiệu để chống lại các mối đe dọa trong không gian mạng và áp dụng từ tháng 2/2022.

Tại Ba Lan có 4 mức cảnh báo, trong đó ALFA là mức báo động đầu tiên, BRAVO là mức thứ hai, CHARLIE là mức thứ ba và DELTA là mức thứ tư và cao nhất. Các cấp độ này được đưa ra trong trường hợp có sự kiện xác nhận mục tiêu có thể xảy ra của một cuộc tấn công khủng bố trong không gian ảo hoặc thu được thông tin đáng tin cậy về một sự kiện đã được lên kế hoạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua
Thủ tướng Ba Lan: Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định nếu Ukraine không giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay thì toàn bộ châu Âu sẽ thua.

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua

Thủ tướng Ba Lan: Ukraine giành chiến thắng hoặc toàn bộ châu Âu sẽ thua

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định nếu Ukraine không giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay thì toàn bộ châu Âu sẽ thua.

Ba Lan đề xuất Đức chuyển trực tiếp hệ thống Patriot đến Ukraine
Ba Lan đề xuất Đức chuyển trực tiếp hệ thống Patriot đến Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 23/11 nói rằng Đức nên chuyển gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trực tiếp đến Ukraine thay vì Ba Lan.

Ba Lan đề xuất Đức chuyển trực tiếp hệ thống Patriot đến Ukraine

Ba Lan đề xuất Đức chuyển trực tiếp hệ thống Patriot đến Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 23/11 nói rằng Đức nên chuyển gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trực tiếp đến Ukraine thay vì Ba Lan.

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?
Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, NATO luôn giữ vững quyết tâm viện trợ vũ khí cho Ukraine, song vẫn tránh can dự trực tiếp, tuy vậy, kế hoạch của Ba Lan triển khai hệ thống phòng không Patriot sát sườn Ukraine có thể khiến tình hình phức tạp hơn.

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

Ba Lan triển khai hệ thống phòng không sát Ukraine: Bước đi “chọc giận” Nga?

VOV.VN - Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, NATO luôn giữ vững quyết tâm viện trợ vũ khí cho Ukraine, song vẫn tránh can dự trực tiếp, tuy vậy, kế hoạch của Ba Lan triển khai hệ thống phòng không Patriot sát sườn Ukraine có thể khiến tình hình phức tạp hơn.