Ba Lan, Hungary tiếp tục từ chối tiếp nhận người tị nạn

VOV.VN - Ba Lan và Hungary cùng có quan điểm cứng rắn từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 14/5, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và người đồng cấp Hungary Viktor Orban cùng lên tiếng bảo vệ quan điểm cứng rắn của hai nước từ chối tiếp nhận người tị nạn theo cơ chế phân bổ hạn ngạch của Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm ở thủ đô Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki chỉ trích cơ chế phân bổ hạn ngạch người tị nạn của EU, cho rằng nó đã đánh thẳng vào “nền móng của chủ quyền quốc gia”. Theo ông, chỉ có người dân Ba Lan chứ không phải EU mới là bên quyết định ai sẽ được chào đón tại quốc gia này.

Người tị nạn Syria. Ảnh: EPA.

Chia sẻ ý kiến trên, Thủ tướng Hungary Orban nói rằng không ai khác ngoài người Hungary mới có thể quyết định được vấn đề này, bởi đây là nguyên tắc quan trọng nhất mang tính chủ quyền quốc gia. Ông hoan nghênh ý tưởng đưa vấn đề người tị nạn ra bàn thảo và quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào tháng 6 tới, nhưng quả quyết Hungary chỉ chấp nhận bất kỳ một kết luận nào được đưa ra tại hội nghị nếu thấy nó phù hợp với quan điểm của chính phủ Hungary.

Thay vì phân bổ người tị nạn, hai Thủ tướng gợi ý EU nên tăng cường bảo vệ biên giới của Khối và trợ giúp người tị nạn ngay tại nước của họ ở châu Phi và Trung Đông, coi đây là cách thức hợp lý để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Cả hai Thủ tướng khẳng định cả Ba Lan và Hungary đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp theo hướng này.

Cũng tại cuộc họp báo, hai Thủ tướng nói rằng Ba Lan và Hungary đều có chung quan điểm phản đối việc EU cắt giảm chi tiêu ngân sách cho nông nghiệp được đề xuất trong Dự thảo ngân sách mới của Khối. Thủ tướng Orban cho biết hai nước muốn bảo vệ quyền lợi của người nông dân và việc cắt giảm ngân sách cho nông nghiệp là một đề xuất không hợp lý của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn
EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn

VOV.VN - Ủy ban Châu Âu vừa công bố kế hoach tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn trong 2 năm tới, phần lớn là đến từ khu vực Bắc Phi.

EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn

EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn

VOV.VN - Ủy ban Châu Âu vừa công bố kế hoach tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn trong 2 năm tới, phần lớn là đến từ khu vực Bắc Phi.

Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp
Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp

VOV.VN - Biên giới giữa Pháp và Italy ở Ventimihlia đã đóng cửa khiến nhiều người tị nạn tìm cách vượt dãy Alps bất chấp băng tuyết và thời tiết khắc nghiêt.

Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp

Ảnh: Người tị nạn liều mạng vượt dãy Alps trong giá rét để tới Pháp

VOV.VN - Biên giới giữa Pháp và Italy ở Ventimihlia đã đóng cửa khiến nhiều người tị nạn tìm cách vượt dãy Alps bất chấp băng tuyết và thời tiết khắc nghiêt.

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ
EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu ngày 14/3 cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di cư.

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu ngày 14/3 cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di cư.

Tân Thủ tướng Ba Lan nói không với người tị nạn châu Phi, Trung Đông
Tân Thủ tướng Ba Lan nói không với người tị nạn châu Phi, Trung Đông

VOV.VN - Thay vì tiếp nhận, Ba Lan sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và các trợ giúp khác cho nạn nhân của các cuộc xung đột.

Tân Thủ tướng Ba Lan nói không với người tị nạn châu Phi, Trung Đông

Tân Thủ tướng Ba Lan nói không với người tị nạn châu Phi, Trung Đông

VOV.VN - Thay vì tiếp nhận, Ba Lan sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và các trợ giúp khác cho nạn nhân của các cuộc xung đột.

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Thủ tướng Đức không hối tiếc khi nhận hàng triệu người tị nạn
Thủ tướng Đức không hối tiếc khi nhận hàng triệu người tị nạn

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nếu phải làm lại, bà vẫn sẽ mở cửa biên giới Đức để tiếp nhận hàng triệu người tị nạn như năm 2015.

Thủ tướng Đức không hối tiếc khi nhận hàng triệu người tị nạn

Thủ tướng Đức không hối tiếc khi nhận hàng triệu người tị nạn

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nếu phải làm lại, bà vẫn sẽ mở cửa biên giới Đức để tiếp nhận hàng triệu người tị nạn như năm 2015.