Ba Lan kêu gọi châu Âu lập kế hoạch khẩn cấp đối với Ukraine
VOV.VN - Ngày 15/12, trên tài khoản cá nhấn, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thúc giục các quốc gia châu Âu xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp của riêng khối này đối với Ukraine, nếu không các cường quốc trên thế giới sẽ có thể quyết định số phận của châu Âu.
Thủ tướng Tusk cho rằng châu Âu cần lên một kế hoạch hành động khẩn cấp liên quan đến Ukraine và an ninh của châu lục, nếu không những thế lực khác sẽ quyết định tương lai của châu Âu. Ông cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu cần lên kế hoạch ngay lập tức để đảm bảo lợi ích chung.
Những ngày qua, các phương tiện truyền thông phương Tây đã bày tỏ lo ngại trước các quyết định và quan điểm của Tổng thống Donald Trump có thể loại châu Âu khỏi các cuộc đàm phán trong tương lai đối với Ukraine, trong khi vẫn yêu cầu châu Âu hỗ trợ tài chính cho các hoạt động tái thiết và gìn giữ hòa bình sau chiến tranh.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu phải thành lập lực lượng quân sự riêng để đảm bảo tương lai của châu Âu. Một ngày trước đó (14/2), Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt chiến tranh mà không có sự tham gia trực tiếp của Ukraine hoặc châu Âu sẽ là một "sai lầm lớn". Ông bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Trump không có ý định gạt Ukraine sang một bên trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã kêu gọi châu Âu và Mỹ duy trì sự đoàn kết toàn diện để đảm bảo hòa bình tại Ukraine sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan, dự kiến, Tổng thống Pháp sẽ triệu tập các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris vào thứ 2 tới để bàn về các thách thức hiện tại cũng như tìm kiếm những giải pháp cho an ninh chung của khu vực.
Trước đó, các Bộ trưởng ngoại giao từ Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan và Đức, cùng với đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại, đã tái khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu tham gia trực tiếp vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai liên quan đến cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine.