Các nước Bắc Âu và Baltic ra tuyên bố chung về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/2, các nước Bắc Âu và Baltic đã ra tuyên bố chung, khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình lâu dài tại châu Âu.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo các nước Bắc Âu và Baltic cho rằng, kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ có những tác động cơ bản và lâu dài đến an ninh châu Âu. Do vậy, ưu tiên của châu Âu nói chung và của các nước Bắc Âu, Baltic nói riêng là tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Các quốc gia Bắc Âu và Baltic là những nước đóng góp viện trợ quân sự bình quân đầu người lớn nhất cho Ukraine.

Nguyên thủ các nước Bắc Âu và Baltic cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác với Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO, cũng như các đối tác EU trong việc theo đuổi chiến lược “hòa bình thông qua sức mạnh”, đồng thời cho rằng Ukraine và châu Âu phải tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài. Ngoài ra, các nước Bắc Âu và Baltic cũng đang đầu tư mạnh mẽ cho quốc phòng với quyết tâm tăng cường an ninh và gánh vác trách nhiệm nhiều hơn đối với hòa bình và an ninh ở châu Âu.

Tuyên bố không đề cập cụ thể đến vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine, xong khẳng định Ukraine cần được đảm bảo an ninh mạnh mẽ.

Tuyên bố của các nước Bắc Âu và Baltic được đưa ra trong bối cảnh mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm mang tính bước ngoặt để trao đổi về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, hiện nay vấn đề tương lai của Ukraine cũng đang được thảo luận rộng rãi ở cả hai bờ Đại Tây Dương, khi các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự Hội nghị An ninh Munich để thảo luận về an  ninh châu Âu và tương lai của Ukraine.

Các nước Bắc Âu và Baltic, trong đó có một số nước có chung biên giới với Nga, nằm trong số các quốc gia ủng hộ lớn nhất cho Ukraine. Theo cơ quan nghiên cứu hỗ trợ Ukraine của Viện Kiel, tổng viện trợ từ các nước Bắc Âu, Baltic và Ba Lan đã lên tới hơn 25 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ trước dàn vũ khí “khủng” tiêm kích F-16 Ukraine mang theo khi xung trận
Bất ngờ trước dàn vũ khí “khủng” tiêm kích F-16 Ukraine mang theo khi xung trận

VOV.VN - Những hình ảnh mới nhất về tiêm kích F-16 do Không quân Ukraine công bố cho thấy máy bay chiến đấu này mang theo nhiều loại vũ khí và thiết bị dự trữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Điều này cung cấp một góc nhìn khác về hoạt động của F-16 trong cuộc xung đột Nga Ukraine.  

Bất ngờ trước dàn vũ khí “khủng” tiêm kích F-16 Ukraine mang theo khi xung trận

Bất ngờ trước dàn vũ khí “khủng” tiêm kích F-16 Ukraine mang theo khi xung trận

VOV.VN - Những hình ảnh mới nhất về tiêm kích F-16 do Không quân Ukraine công bố cho thấy máy bay chiến đấu này mang theo nhiều loại vũ khí và thiết bị dự trữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Điều này cung cấp một góc nhìn khác về hoạt động của F-16 trong cuộc xung đột Nga Ukraine.  

Tín hiệu đáng lo ngại khiến Ukraine đứng ngồi không yên sau cuộc điện đàm Trump-Putin
Tín hiệu đáng lo ngại khiến Ukraine đứng ngồi không yên sau cuộc điện đàm Trump-Putin

VOV.VN - Những động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Trump, trong đó có các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và yêu cầu về quyền khai thác khoáng sản của Ukraine, là những dấu hiệu đáng lo ngại đối với Tổng thống Zelensky.

Tín hiệu đáng lo ngại khiến Ukraine đứng ngồi không yên sau cuộc điện đàm Trump-Putin

Tín hiệu đáng lo ngại khiến Ukraine đứng ngồi không yên sau cuộc điện đàm Trump-Putin

VOV.VN - Những động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Trump, trong đó có các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và yêu cầu về quyền khai thác khoáng sản của Ukraine, là những dấu hiệu đáng lo ngại đối với Tổng thống Zelensky.

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố, phải quay về Washington khi đang tới Munich
Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố, phải quay về Washington khi đang tới Munich

VOV.VN - Máy bay của Không quân Mỹ chở Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jim Risch, đến Đức để tham dự Hội nghị An ninh Munich đã buộc phải quay trở lại Washington vào cuối ngày 13/2 sau khi gặp trục trặc về máy móc.

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố, phải quay về Washington khi đang tới Munich

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố, phải quay về Washington khi đang tới Munich

VOV.VN - Máy bay của Không quân Mỹ chở Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jim Risch, đến Đức để tham dự Hội nghị An ninh Munich đã buộc phải quay trở lại Washington vào cuối ngày 13/2 sau khi gặp trục trặc về máy móc.