Ba Lan kêu gọi EU phản ứng trước các mối đe dọa thuế quan của Mỹ
VOV.VN - Ngày 3/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã kêu gọi châu Âu đưa ra phản ứng "kiên quyết và thống nhất" trước các mối đe dọa áp thuế đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một ngày sau khi Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo rằng, EU có thể sẽ phải đối mặt với thuế quan từ Mỹ, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 3/2 cho biết, bên cạnh việc củng cố quan hệ với Mỹ, châu Âu cần thể hiện sự bình tĩnh, trách nhiệm và đoàn kết. Châu Âu cần có các giải pháp để tránh gây thêm bất đồng trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Mỹ, nhất là trong bối cảnh các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Ông Donald Tusk cho rằng, việc áp đặt thuế quan của Mỹ là một sai lầm, đồng thời bày tỏ hy vọng, một lập trường rõ ràng, thân thiện nhưng kiên quyết của châu Âu sẽ được Chính quyền Mỹ đón nhận.
Thủ tướng Ba Lan cho biết thêm, ông sẽ thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường chi tiêu cho vũ khí của Mỹ, khẳng định, trọng tâm trong chính sách đối ngoại-quốc phòng của châu Âu là duy trì mối quan hệ tốt với Mỹ, Canada, Anh và Na Uy.
Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Mỹ hiện chưa áp thuế quan mới nào lên hàng hóa châu Âu, tuy nhiên EU sẽ phản ứng kiên quyết với bất kỳ đối tác thương mại nào áp đặt thuế quan một cách không công bằng đối với hàng hóa của EU.
Giới chuyên gia cho rằng, EU và Mỹ có mối quan hệ thương mại và đầu tư lớn nhất thế giới. Việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa châu Âu sẽ không chỉ làm giá cả tăng cao và gây ra những hậu quả tiêu cực cho cả hai bên, mà còn làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu, dẫn đến các cuộc chiến thương mại kéo dài. Điều này sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang cần được củng cố, đặc biệt trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều hệ lụy từ cuộc xung đột ở Ukraine.