Ba Lan kêu gọi Mỹ cam kết mạnh mẽ hơn với các thành viên sáng kiến Ba Biển

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 6/5 đã kêu gọi Mỹ cần đẩy mạnh cam kết đối với các thành viên của sáng kiến Ba Biển bao gồm các quốc gia nằm giữa Biển Baltic, Adriatic và Biển Đen.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo thế giới do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức, Thủ tướng Morawiecki cho rằng sáng kiến Ba Biển được đưa ra nhằm củng cố bản sắc của các thành viên và tăng cường sức mạnh kinh tế của khu vực trong mối quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện sáng kiến này vẫn còn bị chính quyền Mỹ đánh giá thấp.

Theo ông Morawiecki, bên cạnh việc kêu gọi Mỹ đẩy mạnh cam kết với Đông Âu, khu vực này cũng cần phải tự làm mới mình để tạo nên sức hút đối với các nhà đầu tư Mỹ, tạo cho Mỹ cảm thấy Đông Âu là một cửa ngõ vào EU, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Đề cập đến sự đối đầu giữa Nga và Trung Quốc, ông Morawiecki cho rằng Mỹ và EU cần hợp tác hơn nữa bởi cả hai bên đều có cùng một hệ thống giá trị và lợi ích chung bao gồm các vấn đề liên quan đến Nga, nguy cơ về làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 hoặc những thách thức do biến đổi khí hậu và bất bình đẳng gây ra.

Sáng kiến ​​Ba Biển là một dự án chung của Tổng thống Ba Lan và Croatia đề xuất vào năm 2015. Mục tiêu của sáng kiến là tập trung vào thúc đẩy hợp tác phát triển trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng xuyên biên giới, năng lượng và số hóa. Hiện sáng kiến đã có 12 nước tham gia bao gồm Ba Lan, Lithuania, Latvia, Estonia, Croatia, Séc, Slovakia, Hungary, Áo, Bulgaria, Romania và Slovenia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 từ đầu tháng 5
Ba Lan dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 từ đầu tháng 5

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh có nhiều tín hiệu lạc quan, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết bắt đầu từ 1/5, Ba Lan sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế

Ba Lan dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 từ đầu tháng 5

Ba Lan dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 từ đầu tháng 5

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh có nhiều tín hiệu lạc quan, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết bắt đầu từ 1/5, Ba Lan sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế

Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II
Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev vừa cho biết, quan hệ giữa hai nước hiện đang ở mức tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II đến nay.

Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II

Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev vừa cho biết, quan hệ giữa hai nước hiện đang ở mức tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II đến nay.

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan
Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/4, nước này vừa thông báo cho Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski về quyết định trục xuất 5 nhân viên của Đại sứ quán Ba Lan, yêu cầu những người này phải rời Nga trước cuối ngày 15/5 tới.

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/4, nước này vừa thông báo cho Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski về quyết định trục xuất 5 nhân viên của Đại sứ quán Ba Lan, yêu cầu những người này phải rời Nga trước cuối ngày 15/5 tới.