Quan hệ Nga-Ba Lan đang xấu nhất kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev vừa cho biết, quan hệ giữa hai nước hiện đang ở mức tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II đến nay.

Năm 2021, Nga và Ba Lan kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao song phương, tuy nhiên tại thời điểm này, quan hệ hai nước dường như bị đóng băng. Hai bên liên tục đưa ra các cáo buộc và lệnh trừng phạt qua lại.

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev cho rằng Ba Lan đang phá hủy mối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Warsaw, nhấn mạnh Nga lấy làm tiếc về điều này và coi việc Ba Lan từ bỏ quan hệ bình thường với các nước láng giềng là vô lý và không phù hợp. Tuy nhiên về phần mình, Nga không đặc biệt lo lắng và đã quen với thực tế mới.

Ngoài ra, Đại sứ Andreev cho rằng quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga của Ba Lan thời gian vừa qua là vô căn cứ và buộc Nga phải đáp trả quyết liệt. Trước đó, ngày 15/4, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo “không chào đón” 3 nhà ngoại giao Nga tại nước này do vi phạm "các điều kiện về tư cách ngoại giao" và "hành động gây tổn hại cho nước cộng hòa Ba Lan". Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 5 nhà ngoại giao Ba Lan khỏi nước này.

Leo thang căng thẳng chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã khởi xướng cuộc họp những người đứng đầu chính phủ của Nhóm Visegrad (gồm Ba Lan, Séc, Slovakia, Hungary) để thảo luận về tình hình quan hệ CH Séc – Nga vốn căng thẳng thời gian qua và mở đầu cho hành động trục xuất các nhà ngoại giao lẫn nhau giữa Nga với một loại nước thành viên của Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan
Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/4, nước này vừa thông báo cho Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski về quyết định trục xuất 5 nhân viên của Đại sứ quán Ba Lan, yêu cầu những người này phải rời Nga trước cuối ngày 15/5 tới.

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

Nga trục xuất 5 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/4, nước này vừa thông báo cho Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski về quyết định trục xuất 5 nhân viên của Đại sứ quán Ba Lan, yêu cầu những người này phải rời Nga trước cuối ngày 15/5 tới.

Ba Lan tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga
Ba Lan tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm qua (15/4) thông báo, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev tại Ba Lan và trao công hàm tuyên bố 3 nhân viên của Đại Sứ quan Nga tại Ba Lan sẽ bị trục xuất.

Ba Lan tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

Ba Lan tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm qua (15/4) thông báo, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev tại Ba Lan và trao công hàm tuyên bố 3 nhân viên của Đại Sứ quan Nga tại Ba Lan sẽ bị trục xuất.

Cuộc chiến trục xuất ngoại giao giữa Nga và châu Âu chưa có hồi kết
Cuộc chiến trục xuất ngoại giao giữa Nga và châu Âu chưa có hồi kết

VOV.VN - Thêm nhiều quốc gia châu Âu hôm 26/4 thông báo trục xuất nhà ngoại giao Nga, trong khi Nga cũng ngay lập tức đưa ra biện pháp đáp trả. 

Cuộc chiến trục xuất ngoại giao giữa Nga và châu Âu chưa có hồi kết

Cuộc chiến trục xuất ngoại giao giữa Nga và châu Âu chưa có hồi kết

VOV.VN - Thêm nhiều quốc gia châu Âu hôm 26/4 thông báo trục xuất nhà ngoại giao Nga, trong khi Nga cũng ngay lập tức đưa ra biện pháp đáp trả. 

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow
Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

VOV.VN - Ngày 26/04, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này từ Italia, Nga tuyên bố trợ lý tùy viên quốc phòng, tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow là người không được hoan nghênh. Người này cần rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 24h.

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

Nga trục xuất tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow

VOV.VN - Ngày 26/04, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao của nước này từ Italia, Nga tuyên bố trợ lý tùy viên quốc phòng, tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Italia ở Moscow là người không được hoan nghênh. Người này cần rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng 24h.

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?
Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

VOV.VN - Vừa qua Tổng thống Mỹ Biden đã có nhiều tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga. Nhưng có vẻ ông Biden chưa thực sự muốn đối đầu với Tổng thống Putin. Ông Biden vẫn chưa tung ra lệnh trừng phạt nhằm vào đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2”.

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

Tổng thống Mỹ Biden chưa dám thách thức nước Nga của Putin?

VOV.VN - Vừa qua Tổng thống Mỹ Biden đã có nhiều tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga. Nhưng có vẻ ông Biden chưa thực sự muốn đối đầu với Tổng thống Putin. Ông Biden vẫn chưa tung ra lệnh trừng phạt nhằm vào đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2”.

Quan hệ Mỹ-Nga đang xấu ở mức nguy hiểm cùng với các lệnh trừng phạt mới
Quan hệ Mỹ-Nga đang xấu ở mức nguy hiểm cùng với các lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Điện Kremlin đang đe dọa chính quyền Tổng thống Mỹ Biden bằng các đòn đáp trả sau khi Mỹ tung ra “gói” trừng phạt mới nhằm vào Nga. Điều này đã kéo quan hệ Mỹ-Nga tới mức thấp và nguy hiểm chưa từng có tiền lệ.

Quan hệ Mỹ-Nga đang xấu ở mức nguy hiểm cùng với các lệnh trừng phạt mới

Quan hệ Mỹ-Nga đang xấu ở mức nguy hiểm cùng với các lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Điện Kremlin đang đe dọa chính quyền Tổng thống Mỹ Biden bằng các đòn đáp trả sau khi Mỹ tung ra “gói” trừng phạt mới nhằm vào Nga. Điều này đã kéo quan hệ Mỹ-Nga tới mức thấp và nguy hiểm chưa từng có tiền lệ.

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga
Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

VOV.VN - Vào đầu thế kỷ 17, người Ba Lan từng có cơ hội đè bẹp Nga - đối thủ chính của mình, để trở thành người thống trị Đông Âu.

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

VOV.VN - Vào đầu thế kỷ 17, người Ba Lan từng có cơ hội đè bẹp Nga - đối thủ chính của mình, để trở thành người thống trị Đông Âu.