Ba Lan muốn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự với Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/7 cho biết, Ba Lan có kế hoạch mua thiết bị quân sự hiện đại từ Hàn Quốc và sản xuất thiết bị trong nước dựa trên công nghệ của Hàn Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại thủ đô Warsaw, Tổng thống Duda cho biết, hợp tác giữa Ba Lan và Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã được tăng cường. Ngày nay, vũ khí của Hàn Quốc đã giúp hiện đại hóa quân đội Ba Lan. Tổng thống Duda bày tỏ hy vọng rằng Ba Lan sẽ không chỉ mua thiết bị quốc phòng từ Hàn Quốc mà thiết bị này cũng sẽ được sản xuất tại Ba Lan.

Ba Lan đang củng cố quan hệ với Hàn Quốc như một cách để bổ sung khí tài quân sự sắp tới từ Mỹ. Vào năm 2022, Ba Lan đã mua một lượng lớn vũ khí từ Hàn Quốc, bao gồm 1.000 xe tăng K2/K2PL. Theo thỏa thuận, 180 xe tăng sẽ được chuyển đến Ba Lan từ Hàn Quốc và 820 chiếc còn lại sẽ được sản xuất theo giấy phép ở Ba Lan. Tất cả các giao dịch mua đều đi kèm với các gói hậu cần và huấn luyện, và một số lượng đáng kể đạn dược cũng đã được đặt hàng cho xe tăng, pháo và bệ phóng tên lửa.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm Ba Lan từ 12/7 trong chuyến thăm chính thức ba ngày nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như vũ khí và năng lượng hạt nhân, đồng thời tạo điều kiện cho Hàn Quốc tham gia vào các dự án tái thiết ở Ukraine. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk Yeol tới một quốc gia châu Âu kể từ khi nhậm chức vào ngày 10/5/2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO
Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

VOV.VN - Trong thông cáo mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej cho biết, với mức chi tiêu quốc phòng năm nay của Ba Lan là 3,9% GDP, dẫn đầu trong NATO.

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

VOV.VN - Trong thông cáo mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej cho biết, với mức chi tiêu quốc phòng năm nay của Ba Lan là 3,9% GDP, dẫn đầu trong NATO.

Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus
Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus

VOV.VN - Do sự di cư và thuyên chuyển của các thành viên nhóm lính đánh thuê Wagner sang Belarus, Ba Lan sẽ tăng cường thêm 500 cảnh sát cho lực lượng bảo vệ biên giới với nước láng giềng Belarus.

Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus

Ba Lan sẽ gửi thêm 500 sĩ quan cảnh sát đến biên giới với Belarus

VOV.VN - Do sự di cư và thuyên chuyển của các thành viên nhóm lính đánh thuê Wagner sang Belarus, Ba Lan sẽ tăng cường thêm 500 cảnh sát cho lực lượng bảo vệ biên giới với nước láng giềng Belarus.

Mỹ liệu có triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan?
Mỹ liệu có triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan?

VOV.VN - Ngay sau khi Ba Lan bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước, Nga đã có phản ứng gay gắt. Theo giới chức Nga, nếu điều này diễn ra trên thực tế, nguy cơ chiến tranh hạt nhân bùng nổ là rất lớn.

Mỹ liệu có triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan?

Mỹ liệu có triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan?

VOV.VN - Ngay sau khi Ba Lan bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước, Nga đã có phản ứng gay gắt. Theo giới chức Nga, nếu điều này diễn ra trên thực tế, nguy cơ chiến tranh hạt nhân bùng nổ là rất lớn.