Ba Lan muốn kêu gọi NATO tăng ngân sách hàng năm cho quốc phòng lên 3% GDP

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sẽ kêu gọi các thành viên NATO phải chi 3% GDP hàng năm cho quốc phòng thay vì 2% như hiện nay. 

Ý tưởng được ông Duda đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, nơi các quan chức an ninh hàng đầu của Ba Lan đang họp để thảo luận về chuyến đi của ông và Thủ tướng Donald Tusk tới Mỹ trong tuần này.

Tổng thống Duda cho biết, trong chuyến thăm Nhà Trắng, ông sẽ nói chuyện với tất cả các đồng minh NATO để các nước cùng quyết định rằng nghĩa vụ của liên minh sẽ là chi 3% GDP cho quốc phòng. Theo kế hoạch, vào 12/3, ông Duda và Thủ tướng Tusk sẽ được Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón tại Nhà Trắng. Cuộc họp được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm kể từ khi Ba Lan gia nhập NATO, sau đó mở rộng thêm cả Cộng hòa Séc và Hungary.

Các thành viên NATO, hiện gồm 32 quốc gia sau khi Thụy Điển gia nhập gần đây, có cam kết chi 2% GDP hàng năm cho quốc phòng. Năm ngoái, Ba Lan đã phân bổ 3,9% GDP cho quốc phòng, nhiều nhất trong số các quốc gia trong liên minh. Trong trường hợp của Cộng hòa Séc, con số này là 1,5% GDP, chỉ có 8 quốc gia NATO chi ít hơn cho quốc phòng. Tháng 4 năm ngoái, Hạ viện Séc đã thông qua một đạo luật, theo đó, Cộng hòa Séc sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Séc: NATO hỗ trợ Ukraine không đi ngược lại luật pháp quốc tế
Tổng thống Séc: NATO hỗ trợ Ukraine không đi ngược lại luật pháp quốc tế

VOV.VN - Trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông Séc, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết quân đội NATO có thể thực hiện các hoạt động hỗ trợ trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine vì điều này sẽ không vi phạm bất kỳ quy tắc quốc tế nào.

Tổng thống Séc: NATO hỗ trợ Ukraine không đi ngược lại luật pháp quốc tế

Tổng thống Séc: NATO hỗ trợ Ukraine không đi ngược lại luật pháp quốc tế

VOV.VN - Trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông Séc, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết quân đội NATO có thể thực hiện các hoạt động hỗ trợ trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine vì điều này sẽ không vi phạm bất kỳ quy tắc quốc tế nào.

Italy: Pháp và Ba Lan không có quyền phát biểu thay thành viên NATO
Italy: Pháp và Ba Lan không có quyền phát biểu thay thành viên NATO

VOV.VN - Italy cảnh báo việc NATO đưa quân tới Ukraine sẽ làm tổn hại những nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Italy: Pháp và Ba Lan không có quyền phát biểu thay thành viên NATO

Italy: Pháp và Ba Lan không có quyền phát biểu thay thành viên NATO

VOV.VN - Italy cảnh báo việc NATO đưa quân tới Ukraine sẽ làm tổn hại những nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"
Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

VOV.VN - Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

Toàn cảnh quốc tế sáng 11/3: "Nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài"

VOV.VN - Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Utah, đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).