Ba Lan phê chuẩn Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, thỏa thuận này cho phép gia tăng số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan.

Tổng thống Andrzej Duda cho biết thỏa thuận quy định việc gia tăng số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan và thiết lập khuôn khổ pháp lý mới cho sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Ba Lan. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thỏa thuận, nhà lãnh đạo Ba Lan cho rằng việc triển khai thỏa thuận là sự đảm bảo an ninh cho Ba Lan và các đồng minh ở khu vực Trung - Đông Âu.

Tổng thống Ba Lan khẳng định việc phê chuẩn thỏa thuận là một biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa Ba Lan - Mỹ và hy vọng quan hệ giữa hai nước trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà cả trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư. 

Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ba Lan được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Warsaw vào ngày 15 tháng 8 năm 2020. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ tăng số lượng binh sỹ Mỹ từ 4.500 người lên ít nhất 5.500 người. Với cơ sở hạ tầng quân sự của mình, Ba Lan sẵn sàng đảm bảo sự hiện diện của 20.000 binh sĩ Mỹ trong trường hợp có mối đe dọa có thể xảy ra. 

Trước khi thỏa thuận được phê chuẩn, Ba Lan và Mỹ đã thông báo Ba Lan sẽ là nơi đặt Sở chỉ huy tiền phương  Quân đoàn số 5 của quân đội Mỹ, một đơn vị chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội Mỹ ở sườn phía Đông của NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan tăng cường quân đội cho hệ thống y tế đang bị quá tải vì Covid-19
Ba Lan tăng cường quân đội cho hệ thống y tế đang bị quá tải vì Covid-19

VOV.VN - Sau khi chứng kiến số ca nhiễm chạm kỷ lục mới trong ngày, Ba Lan đã phải điều thêm các binh lính để hỗ trợ cho hệ thống y tế hiện nay đang bị quá tải do sự lây lan nhanh của dịch Covid-19.

Ba Lan tăng cường quân đội cho hệ thống y tế đang bị quá tải vì Covid-19

Ba Lan tăng cường quân đội cho hệ thống y tế đang bị quá tải vì Covid-19

VOV.VN - Sau khi chứng kiến số ca nhiễm chạm kỷ lục mới trong ngày, Ba Lan đã phải điều thêm các binh lính để hỗ trợ cho hệ thống y tế hiện nay đang bị quá tải do sự lây lan nhanh của dịch Covid-19.

Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden
Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden

VOV.VN - Một số nhà lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, đồng thời kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Mỹ và châu Âu.

Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden

Lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden

VOV.VN - Một số nhà lãnh đạo EU và NATO đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, đồng thời kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Mỹ và châu Âu.

Ba Lan triển khai hạn chế mới sau khi ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục
Ba Lan triển khai hạn chế mới sau khi ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục

VOV.VN - Sau khi chứng kiến số ca mắc cao kỷ lục trong ngày, Chính phủ Ba Lan đã quyết định triển khai các hạn chế mới để kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Ba Lan triển khai hạn chế mới sau khi ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục

Ba Lan triển khai hạn chế mới sau khi ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục

VOV.VN - Sau khi chứng kiến số ca mắc cao kỷ lục trong ngày, Chính phủ Ba Lan đã quyết định triển khai các hạn chế mới để kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.