Ba Lan triển khai hạn chế mới sau khi ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục

VOV.VN - Sau khi chứng kiến số ca mắc cao kỷ lục trong ngày, Chính phủ Ba Lan đã quyết định triển khai các hạn chế mới để kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Riêng trong ngày thứ 4 (4/11), Bộ Y tế nước này đã công bố kỷ lục mới số ca mắc Covid-19 được thiết lập với gần 25.000 trường hợp trong ngày, nâng tổng số trường hợp được ghi nhận ở nước này lên khoảng 440.000 trường hợp, trong đó số ca tử vong ở Ba Lan vào khoảng 6.500 người.

Thủ tướng Morawiecki cho biết, thời điểm khó khăn vẫn còn ở phía trước, tuy nhiên chính phủ cần có biện pháp cứng rắn để bảo vệ sức khỏe cho người dân và giảm tải cho hệ thống y tế. Các hạn chế mới là đóng cửa các cơ sở văn hóa, phần lớn các cửa hàng và áp dụng hình thức học trực tuyến đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ có hiệu lực từ thứ 7 tuần này. Các cửa hàng trong trung tâm mua sắm sẽ bị đóng cửa, trừ các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc.

Thủ tướng Ba Lan cho biết, nếu tỷ lệ lây nhiễm từ 70 đến 75 trường hợp trên 100.000 dân nước này có thể tái áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia, khi đó sẽ buộc phải đóng cửa hoàn toàn và cả cấm đi lại tự do.

Bộ trưởng Bộ Y tế nước này cho biết đây là thời điểm khó khăn, chính phủ buộc phải thực hiện các biện pháp này để bảo vệ cuộc sống của người dân, đồng thời ông kêu gọi công dân hạn chế đi lại để tránh nguy cơ lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình chống lại các lệnh hạn chế Covid-19
Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình chống lại các lệnh hạn chế Covid-19

VOV.VN - Người biểu tình cho rằng, các biện pháp hạn chế không thực sự cần thiết và có thể phá hủy nhiều công ty cũng như nền kinh tế của nước này.

Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình chống lại các lệnh hạn chế Covid-19

Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình chống lại các lệnh hạn chế Covid-19

VOV.VN - Người biểu tình cho rằng, các biện pháp hạn chế không thực sự cần thiết và có thể phá hủy nhiều công ty cũng như nền kinh tế của nước này.

Dịch Covid-19 lập đỉnh mới tại Ba Lan, Tổng thống dương tính với SARS-CoV-2
Dịch Covid-19 lập đỉnh mới tại Ba Lan, Tổng thống dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngày 24/10, Người phát ngôn Tổng thống Ba Lan cho biết, Tổng thống Andrzej Duda đã dương tính với SARS-CoV-2.

Dịch Covid-19 lập đỉnh mới tại Ba Lan, Tổng thống dương tính với SARS-CoV-2

Dịch Covid-19 lập đỉnh mới tại Ba Lan, Tổng thống dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngày 24/10, Người phát ngôn Tổng thống Ba Lan cho biết, Tổng thống Andrzej Duda đã dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng thống Ba Lan mắc Covid-19
Tổng thống Ba Lan mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (24/10), người phát ngôn của Tổng thống Ba Lan đã xác nhận Tổng thống nước này, ông Andrzej Duda mắc Covid-19.

Tổng thống Ba Lan mắc Covid-19

Tổng thống Ba Lan mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (24/10), người phát ngôn của Tổng thống Ba Lan đã xác nhận Tổng thống nước này, ông Andrzej Duda mắc Covid-19.