Ba Lan sẵn sàng tham gia huấn luyện F-16 cho phi công Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc họp trực tuyến ngày 25/5 của Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine, Ba Lan và một số quốc gia châu Âu đã sẵn sàng giúp đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết trong những tuần tới, Mỹ cùng với Đan Mạch và Hà Lan sẽ đưa ra một khuôn khổ chung để đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu đa năng F-16. Ba Lan, Na Uy, Bỉ và Bồ Đào Nha sẽ tham gia hỗ trợ tích cực cho sáng kiến này.

Ông này cũng chia sẻ tại cuộc họp, các đồng minh của Mỹ và các đối tác đã thảo luận về kế hoạch đào tạo phi công Ukraine cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, bao gồm cả F-16. Điều này cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước, trong đó có Mỹ đối với an ninh của Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Mariusz Błaszczak, cho biết Ba Lan sẵn sàng bắt đầu đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16. Ông khẳng định đề xuất việc đào tạo này nên được đưa vào nhiệm vụ chung của EU.

Trong hơn một năm qua kể từ ngày Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, Ba Lan đã viện trợ vũ khí đáng kể cho Ukraine, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc kêu gọi các đồng minh khác gửi vũ khí cho Ukraine. Ba Lan cũng gửi một số máy bay MiG-29 cho Ukraine. Cam kết của Warsaw với Ukraine đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục các đồng minh EU cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, trong đó có cả xe tăng chiến đấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 25/5/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 25/5/2023.

Mỹ tỏ ra thất vọng về các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga
Mỹ tỏ ra thất vọng về các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Mỹ bác bỏ các bằng chứng cho thấy các thiết bị do Washington cung cấp được sử dụng trong cuộc tấn công ở Vùng Belgorod của Nga. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden thừa nhận mối lo ngại Kiev có thể đã phá vỡ cam kết không sử dụng vũ khí của Mỹ bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Mỹ tỏ ra thất vọng về các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga

Mỹ tỏ ra thất vọng về các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Mỹ bác bỏ các bằng chứng cho thấy các thiết bị do Washington cung cấp được sử dụng trong cuộc tấn công ở Vùng Belgorod của Nga. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden thừa nhận mối lo ngại Kiev có thể đã phá vỡ cam kết không sử dụng vũ khí của Mỹ bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine
Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/5 cho biết Bộ Ngoại giao đã duyệt bán hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS cho Ukraine.

Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine

Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/5 cho biết Bộ Ngoại giao đã duyệt bán hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS cho Ukraine.