Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Đức

VOV.VN - Ngày 25/2, Tổng thống Ba Lan - Andrzej Duda cho biết, nếu Đức không muốn quân đội Mỹ đồn trú trên đất nước mình thì Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận lực lượng này.

Động thái này của Tổng thống Duda đã đáp trả lại bài phát biểu của nhà lãnh đạo Liên minh bảo thủ trong cuộc bầu cử ở Đức, Friedrich Merz, khi nói rằng Tổng thống Donald Trump không quan tâm đến châu Âu và lục địa này cần tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Trong một bài phát biểu trên truyền thông, Tổng thống Ba Lan khẳng định nếu Đức không muốn có hợp tác quân đội Mỹ thì Ba Lan sẽ sẵn sàng thay thế vị trí này. Ông thể hiện sự quan tâm đến việc chuyển giao toàn bộ sự hợp tác về quân sự mà Đức có với Mỹ sang Ba Lan.

Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh lại vai trò của Mỹ đối với liên minh quân sự NATO cũng như vai trò ngăn chặn cuộc xung đột vũ trang ở châu Âu. Chia sẻ về quan điểm giải quyết cuộc xung đột hiện tại, Tổng thống Duda cho biết, Mỹ đang thể hiện sự tham gia tích cực trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, ông đã nhận được sự đảm bảo từ Washington sẽ không giảm sự hiện diện của quân đội tại Ba Lan và những khu vực khác dọc theo sườn phía Đông của NATO.

Hiện tại, chính quyền của Tổng thống Trump chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào để rút quân khỏi khu vực này nhưng đã khẳng định châu Âu phải làm nhiều hơn để đảm bảo an ninh cho chính mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine
EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine

VOV.VN - Văn phòng Chống gian lận Châu Âu (OLAF) đã ra khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro cho Liên minh Châu Âu sau khi phát hiện ra những sai phạm trong việc mua sắm máy phát điện hỗ trợ cho Ukraine.

EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine

EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine

VOV.VN - Văn phòng Chống gian lận Châu Âu (OLAF) đã ra khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro cho Liên minh Châu Âu sau khi phát hiện ra những sai phạm trong việc mua sắm máy phát điện hỗ trợ cho Ukraine.

Tổng thống Ba Lan: Mỹ cam kết không giảm hiện diện quân sự tại Đông Âu
Tổng thống Ba Lan: Mỹ cam kết không giảm hiện diện quân sự tại Đông Âu

VOV.VN - Ngày 18/2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Mỹ cam kết sẽ không giảm số lượng quân ở Đông Âu và sẽ tiếp tục vai trò của Washington trong việc đảm bảo an ninh châu Âu.

Tổng thống Ba Lan: Mỹ cam kết không giảm hiện diện quân sự tại Đông Âu

Tổng thống Ba Lan: Mỹ cam kết không giảm hiện diện quân sự tại Đông Âu

VOV.VN - Ngày 18/2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Mỹ cam kết sẽ không giảm số lượng quân ở Đông Âu và sẽ tiếp tục vai trò của Washington trong việc đảm bảo an ninh châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan: EU sẽ không hợp nhất quân đội các quốc gia thành viên
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan: EU sẽ không hợp nhất quân đội các quốc gia thành viên

VOV.VN - Ngày 16/2, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski cho biết, các nước châu Âu sẽ không hợp nhất quân đội để ứng phó với các mối đe dọa an ninh, cũng như bù đắp cho bất kỳ sự suy giảm nào từ Mỹ trong việc hỗ trợ cho Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan: EU sẽ không hợp nhất quân đội các quốc gia thành viên

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan: EU sẽ không hợp nhất quân đội các quốc gia thành viên

VOV.VN - Ngày 16/2, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski cho biết, các nước châu Âu sẽ không hợp nhất quân đội để ứng phó với các mối đe dọa an ninh, cũng như bù đắp cho bất kỳ sự suy giảm nào từ Mỹ trong việc hỗ trợ cho Ukraine.