Tổng thống Ba Lan: Mỹ cam kết không giảm hiện diện quân sự tại Đông Âu

VOV.VN - Ngày 18/2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Mỹ cam kết sẽ không giảm số lượng quân ở Đông Âu và sẽ tiếp tục vai trò của Washington trong việc đảm bảo an ninh châu Âu.

 

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, Keith Kellogg, Tổng thống Ba Lan Duda cho biết, Mỹ hoàn toàn không có kế hoạch giảm số lượng binh lính của nước này tại Ba Lan và các quốc gia dọc theo sườn phía đông của NATO. Ngược lại, sự hiện diện quân sự của Washington có thể sẽ được tăng cường.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết thêm, trong tuần qua, xuất hiện nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau về vai trò của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh châu Âu. Trong đó, các quan chức châu Âu lo ngại sẽ phải tăng cường khả năng phòng thủ hoặc tìm kiếm sự bảo trợ an ninh khác nếu nếu quân đội Mỹ thu hẹp sự hiện diện tại lục địa này. Tuy nhiên, theo tổng thống Duda, sau các cuộc gặp của ông với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine ngày 18/2 và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tuần trước, châu Âu hoàn toàn có thể tin tưởng vào vai trò và trách nhiệm của Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho khối.

Kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Mỹ đã tăng cường triển khai quân tới các nước ở khu vực sườn phía Đông của NATO. Theo tuyên bố trước đó của cựu Tổng thống Mỹ Biden, hiện có khoảng 80.000 quân nhân Mỹ đang được triển khai trên lãnh thổ các nước thành viên NATO ở châu Âu.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, các nhà lãnh đạo châu Âu vừa nhóm họp tại Pháp để bàn về cách đảm bảo an ninh cho lục địa trong bối cảnh Mỹ có thể rút bớt lực lượng và có các thỏa thuận riêng với Nga, đe dọa đến an ninh của Ba Lan nói riêng và của châu Âu nói chung.

Ba Lan kêu gọi châu Âu lập kế hoạch khẩn cấp đối với Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/12, trên tài khoản cá nhấn, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thúc giục các quốc gia châu Âu xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp của riêng khối này đối với Ukraine, nếu không các cường quốc trên thế giới sẽ có thể quyết định số phận của châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan công bố kế hoạch đầu tư kỷ lục cho an ninh trị giá 155 tỷ euro
Ba Lan công bố kế hoạch đầu tư kỷ lục cho an ninh trị giá 155 tỷ euro

VOV.VN - Ngày 10/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã công bố kế hoạch đầu tư cho năm 2025 nhằm tăng cường an ninh cho Thủ đô Warsaw trước những ảnh hưởng từ cuộc xung đột hiện nay.

Ba Lan công bố kế hoạch đầu tư kỷ lục cho an ninh trị giá 155 tỷ euro

Ba Lan công bố kế hoạch đầu tư kỷ lục cho an ninh trị giá 155 tỷ euro

VOV.VN - Ngày 10/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã công bố kế hoạch đầu tư cho năm 2025 nhằm tăng cường an ninh cho Thủ đô Warsaw trước những ảnh hưởng từ cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Ba Lan lo ngại sự can thiệp của EU vào cuộc bầu cử
Tổng thống Ba Lan lo ngại sự can thiệp của EU vào cuộc bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, đồng minh của đảng đối lập Bảo thủ (PiS), cho biết quan ngại rằng các thể chế của Liên minh châu Âu (EU) có thể can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 của nước này.

Tổng thống Ba Lan lo ngại sự can thiệp của EU vào cuộc bầu cử

Tổng thống Ba Lan lo ngại sự can thiệp của EU vào cuộc bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, đồng minh của đảng đối lập Bảo thủ (PiS), cho biết quan ngại rằng các thể chế của Liên minh châu Âu (EU) có thể can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 của nước này.

Ba Lan đề xuất thành lập ngân hàng tái vũ trang để tăng chi tiêu quốc phòng
Ba Lan đề xuất thành lập ngân hàng tái vũ trang để tăng chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Với vai trò là chủ tịch luân phiên của EU, Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan vừa cho biết Liên minh châu Âu nên cân nhắc xem xét ý tưởng thành lập một "ngân hàng tái vũ trang" để huy động số tiền cần thiết nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Ba Lan đề xuất thành lập ngân hàng tái vũ trang để tăng chi tiêu quốc phòng

Ba Lan đề xuất thành lập ngân hàng tái vũ trang để tăng chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Với vai trò là chủ tịch luân phiên của EU, Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan vừa cho biết Liên minh châu Âu nên cân nhắc xem xét ý tưởng thành lập một "ngân hàng tái vũ trang" để huy động số tiền cần thiết nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.