Ba Lan sẵn sàng ứng phó bằng biện pháp quân sự sau vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ

VOV.VN - Ba Lan quyết định tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang đặc biệt chú trọng vào giám sát không phận sau vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 15/11 cho biết, vụ phóng tên lửa vào khu vực Przewodów ở miền Đông Ba Lan là “hành động đơn lẻ” và không có bằng chứng cho thấy sẽ xảy ra các vụ tấn công bằng tên lửa tiếp theo.

Tuy nhiên, Ba Lan đang tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó về mặt quân sự, ông Morawiecki cho biết thêm, sau cuộc họp của Hội đồng các bộ trưởng Ba Lan.

“Chúng tôi quyết định tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đã được tuyển chọn trong các lực lượng vũ trang Ba Lan, đặc biệt chú trọng vào giám sát không phận. Việc giám sát không phận đang được tăng cường thông qua sự phối hợp với các đồng minh của chúng tôi”, ông Morawiecki nêu rõ.

Theo Thủ tướng Morawiecki, Ba Lan đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng tình hình và thảo luận với các đồng minh về khả năng sử dụng Điều 4 của Hiệp ước NATO. Theo điều 4 của Hiệp ước NATO, các nước thành viên sẽ tham vấn cùng nhau bất cứ khi nào một trong các bên cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một thành viên trong liên minh bị đe dọa.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, một "tên lửa do Nga sản xuất" đã rơi xuống thị trấn gần biên giới Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ nổ ở Ba Lan
Phương Tây yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ nổ ở Ba Lan

VOV.VN - Vụ nổ ở miền Đông Ba Lan tối qua dù chưa được xác nhận nguyên nhân song đã ngay lập tức làm dấy lên những căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây. Nhiều nước phương tây đã  gửi lời chia buồn tới Ba Lan và yêu cầu làm rõ vụ việc.

Phương Tây yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ nổ ở Ba Lan

Phương Tây yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ nổ ở Ba Lan

VOV.VN - Vụ nổ ở miền Đông Ba Lan tối qua dù chưa được xác nhận nguyên nhân song đã ngay lập tức làm dấy lên những căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây. Nhiều nước phương tây đã  gửi lời chia buồn tới Ba Lan và yêu cầu làm rõ vụ việc.

Tổng thống Mỹ, Ba Lan điện đàm sau thông tin tên lửa bắn vào lãnh thổ Ba Lan
Tổng thống Mỹ, Ba Lan điện đàm sau thông tin tên lửa bắn vào lãnh thổ Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Andrzej Duda ngày 15/11 đã có cuộc điện đàm sau thông tin hai quả tên lửa bắn vào lãnh thổ của Ba Lan.

Tổng thống Mỹ, Ba Lan điện đàm sau thông tin tên lửa bắn vào lãnh thổ Ba Lan

Tổng thống Mỹ, Ba Lan điện đàm sau thông tin tên lửa bắn vào lãnh thổ Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Andrzej Duda ngày 15/11 đã có cuộc điện đàm sau thông tin hai quả tên lửa bắn vào lãnh thổ của Ba Lan.

Mỹ chưa thể xác minh thông tin Nga bắn tên lửa vào lãnh thổ của Ba Lan
Mỹ chưa thể xác minh thông tin Nga bắn tên lửa vào lãnh thổ của Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/11 cho biết, cơ quan này không thể xác minh thông tin cho rằng Nga đã bắn hai quả tên lửa qua biên giới Ukraine vào lãnh thổ của Ba Lan.

Mỹ chưa thể xác minh thông tin Nga bắn tên lửa vào lãnh thổ của Ba Lan

Mỹ chưa thể xác minh thông tin Nga bắn tên lửa vào lãnh thổ của Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/11 cho biết, cơ quan này không thể xác minh thông tin cho rằng Nga đã bắn hai quả tên lửa qua biên giới Ukraine vào lãnh thổ của Ba Lan.