Ba Lan và Bulgaria từ chối gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/3, Ba Lan và Bulgaria đã lên tiếng cho biết, các nước này sẽ không gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, điều này sẽ mở ra một cuộc can thiệp quân sự vào xung đột tại Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 1/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan và NATO không tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, do đó sẽ không thể gửi máy bay phản lực tham chiến.

“Chúng tôi không gửi bất kỳ máy bay phản lực nào đến Ukraine vì điều đó sẽ mở ra một cuộc can thiệp quân sự vào xung đột tại Ukraine. Chúng tôi không tham gia cuộc xung đột này. NATO không phải là một bên trong cuộc xung đột này”, ông Duda phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thống Ba Lan đồng khẳng định, nước này đang hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã xác nhận, NATO không phải là một phần của cuộc xung đột Nga-Ukraine, do đó sẽ không gửi quân đội và máy bay đến Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine như vũ khí chống tăng, hệ thống phòng không và các loại thiết bị quân sự khác.

Trước đó, Không quân Ukraine đã có thông báo chính thức trên trang Facebook rằng, ba nước NATO là Ba Lan, Slovakia và Bulgaria sẽ chuyển giao hơn 70 máy bay chiến đấu cho quân đội Ukraine. Các máy bay phản lực được cho là có thể hoạt động từ các sân bay của Ba Lan.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Bulgaria thông báo với truyền thông địa phương rằng, nước này chưa xem xét việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Ngày 1/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi thông điệp tới người dân Ukraine khẳng định, bảo vệ thủ đô Kiev là “ưu tiên hàng đầu” của đất nước, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới phản ứng ngay lập tức và hiệu quả nhằm vào cuộc chiến của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 xem xét nộp đơn phá sản
Công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 xem xét nộp đơn phá sản

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ ngày 28/2 cho biết, Công ty Nord Stream 2 AG – nhà điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đã buộc phải sa thải hơn 140 nhân viên ở Zug, Thụy Sỹ.

Công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 xem xét nộp đơn phá sản

Công ty điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 xem xét nộp đơn phá sản

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ ngày 28/2 cho biết, Công ty Nord Stream 2 AG – nhà điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đã buộc phải sa thải hơn 140 nhân viên ở Zug, Thụy Sỹ.

Sinh viên Ấn Độ tại Ukraine thiệt mạng do pháo kích
Sinh viên Ấn Độ tại Ukraine thiệt mạng do pháo kích

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã phát động "Chiến dịch Sông Hằng" để đưa sinh viên và công dân nước này bị mắc kẹt trở về từ Ukraine.

Sinh viên Ấn Độ tại Ukraine thiệt mạng do pháo kích

Sinh viên Ấn Độ tại Ukraine thiệt mạng do pháo kích

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã phát động "Chiến dịch Sông Hằng" để đưa sinh viên và công dân nước này bị mắc kẹt trở về từ Ukraine.

Ukraine khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Kiev
Ukraine khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Kiev

VOV.VN - Trong một thông điệp ngày 1/3 gửi tới người dân Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, bảo vệ thủ đô Kiev là “ưu tiên hàng đầu” của đất nước.

Ukraine khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Kiev

Ukraine khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Kiev

VOV.VN - Trong một thông điệp ngày 1/3 gửi tới người dân Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, bảo vệ thủ đô Kiev là “ưu tiên hàng đầu” của đất nước.

Điện Kremlin: Nga không có kế hoạch tổ chức đối thoại giữa ông Putin và ông Zelensky
Điện Kremlin: Nga không có kế hoạch tổ chức đối thoại giữa ông Putin và ông Zelensky

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết không có kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Điện Kremlin: Nga không có kế hoạch tổ chức đối thoại giữa ông Putin và ông Zelensky

Điện Kremlin: Nga không có kế hoạch tổ chức đối thoại giữa ông Putin và ông Zelensky

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết không có kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.