Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ

VOV.VN - Ba Lan và Cộng hòa Séc đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo quy mô lớn do Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn, củng cố nỗ lực của Warsaw trong việc trở thành trung tâm điện toán AI hàng đầu ở Trung Âu.

Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan, Dariusz Standerski cho biết, bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh AI khu vực Trung và Đông Âu ở Praha. 3 liên danh của Ba Lan đã chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho dự án này. Thỏa thuận này đưa ra một số mô hình khả thi, tùy thuộc vào kết quả đấu thầu của EU: một dự án chung giữa Ba Lan và Cộng hòa Séc; hai nhà máy khổng lồ riêng biệt có liên kết chặt chẽ; hoặc sự tham gia của cả hai quốc gia trong một dự án được lựa chọn duy nhất. Ông Standerski cho biết, kịch bản lý tưởng là việc tạo ra hai khu vực kết nối với nhau của nhà máy sản xuất AI khổng lồ - một ở Ba Lan và một ở Cộng hòa Séc. Hai chính phủ đang đề xuất các doanh nghiệp tham ga cân nhắc theo hướng này.

Thỏa thuận giữa Ba Lan với Cộng hòa Séc là một phần của chiến lược khu vực rộng lớn hơn, trong đó Ba Lan cũng đang hợp tác với Hungary, Slovakia, Croatia và Litva. Nếu trung tâm chính được xây dựng ở Ba Lan và Séc, các quốc gia còn lại có thể hưởng lợi từ việc tham gia và sử dụng trực tiếp sức mạnh từ cơ sở này. Đây cũng là cơ sở trí tuệ nhân tạo có quy mô khổng lồ ở châu Âu. Trước đó, tháng 7, Ba Lan chính thức gia nhập sáng kiến ​​các nhà máy sản xuất chip AI quy mô lớn của EU sau khi ký kết thỏa thuận mua sắm chung với Liên doanh Điện toán Hiệu năng Cao châu Âu (EuroHPC JU).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Séc, Karel Havlíček (ANO), vừa cho biết, Séc có kế hoạch xây dựng một nhà máy AI khổng lồ trị giá gần 5 tỷ USD. Cơ sở này sẽ cung cấp năng lực tính toán quy mô lớn cho trí tuệ nhân tạo; với chính phủ Séc và Ủy ban châu Âu dự kiến ​​mỗi bên sẽ tài trợ khoảng 15% vốn đầu tư, phần còn lại do các nhà đầu tư tư nhân đóng góp. Dự kiến, năng lực này cũng có thể được cung cấp theo thỏa thuận cho các nước láng giềng. 9 quốc gia Trung và Đông Âu, bao gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã ký Tuyên bố Praha về hợp tác AI từ ngày 3/9. Dự án của Séc vẫn cần sự chấp thuận của EU.

Đợt đấu thầu đầu tiên của EU dự kiến ​​sẽ lựa chọn 7 nhà máy siêu lớn (gigafactory), 4 nhà máy quy mô trung bình và 3 nhà máy quy mô lớn, với các hợp đồng dự kiến ​​được ký kết vào đầu năm 2027. Các cơ sở này dự kiến ​​sẽ bắt đầu đi hoạt động vào năm 2028.

Liên doanh Điện toán Hiệu năng Cao châu Âu, được thành lập năm 2018, là một dự án hợp tác trị giá 7 tỷ euro giữa EU, các quốc gia tham gia và các đối tác tư nhân nhằm tăng cường năng lực của châu Âu trong lĩnh vực siêu máy tính, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.  Chương trình nhà máy sản xuất AI quy mô lớn là một phần của sáng kiến của EU nhằm huy động 200 tỷ euro cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển trí tuệ nhân tạo của EU.

anh_minh_hoa_-_hpcwire.com_.jpg

Ba Lan tăng cường chủ quyền số với nhà máy AI thứ hai

VOV.VN - Mới đây, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI) thứ hai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố “chủ quyền số” của quốc gia Đông Âu này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

OpenAI chọn Việt Nam làm nơi sản xuất thiết bị AI đầu tiên
OpenAI chọn Việt Nam làm nơi sản xuất thiết bị AI đầu tiên

VOV.VN - Việt Nam có thể là nơi OpenAI chọn để sản xuất thiết bị AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của hãng, đánh dấu giai đoạn mới của công ty đứng phía sau ChatGPT.

OpenAI chọn Việt Nam làm nơi sản xuất thiết bị AI đầu tiên

OpenAI chọn Việt Nam làm nơi sản xuất thiết bị AI đầu tiên

VOV.VN - Việt Nam có thể là nơi OpenAI chọn để sản xuất thiết bị AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của hãng, đánh dấu giai đoạn mới của công ty đứng phía sau ChatGPT.

Ba Lan phát triển chiến lược AI để thúc đẩy kinh tế và quốc phòng
Ba Lan phát triển chiến lược AI để thúc đẩy kinh tế và quốc phòng

VOV.VN - Ba Lan đã công bố kế hoạch đầu tư 240 triệu USD vào việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế và củng cố an ninh quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa lai ghép ngày càng gia tăng từ Nga.

Ba Lan phát triển chiến lược AI để thúc đẩy kinh tế và quốc phòng

Ba Lan phát triển chiến lược AI để thúc đẩy kinh tế và quốc phòng

VOV.VN - Ba Lan đã công bố kế hoạch đầu tư 240 triệu USD vào việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế và củng cố an ninh quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa lai ghép ngày càng gia tăng từ Nga.