Ba Lan vẫn mua khí đốt Nga dù bị cắt nguồn cung

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga hôm 28/4 cho biết, Ba Lan vẫn tiếp tục mua khí đốt tự nhiên của nước này thông qua dòng chảy ngược từ Đức, sau khi nguồn cung trực tiếp từ Moscow tới Warsaw bị cắt.

“Tuần này, Ba Lan đã từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Ba Lan tuyên bố rằng họ không cần khí đốt của Nga và sẽ không mua nữa. Nhưng trên thực tế, Ba Lan vẫn tiếp tục mua khí đốt của nga sau khi nguồn cung cấp trực tiếp bị ngừng lại. Hiện họ mua khí đốt thông qua Đức và dòng khí đốt chuyển ngược lại thông qua đường ống Yamal-Europe”, đại diện của Gazprom - Sergey Kupriyanov cho biết.

Ngày 27/4, Gazprom thông báo đã dừng hoàn toàn xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan sau khi nước này từ chối “tối hậu thư” của Tổng thống Vladimir Putin là thanh toán bằng đồng rúp thay vì euro hoặc USD. Theo Gazprom, nguồn cung khí đốt sẽ không được nối lại cho đến khi Ba Lan tuân thủ các điều khoản mới. Việc chuyển khí đốt đến Bulgaria cũng bị tạm dừng với lý do tương tự.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ cấm nhập khẩu khí đốt, dầu và than của Nga vào cuối năm 2022. Piotr Naimski, đặc mệnh toàn quyền chính phủ Ba Lan về cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược, nói rằng Ba Lan không có ý định tiếp tục mua khí đốt từ các công ty Nga.

Trước động thái mới của Nga, Thủ tướng Morawiecki trấn an người dân rằng khí đốt vẫn sẽ tiếp tục được chuyển đến các hộ gia đình. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để người dân có thể sưởi ấm và nấu ăn”, ông Morawiecki nói hôm 27/4, sau khi Gazprom cắt nguồn cung khí đốt sang Ba Lan.

Nga hiện cung cấp khoảng 55% nhu cầu khí đốt hàng năm của Ba Lan. Ba Lan đã nhận được khoảng 40% nguồn cung cấp khí đốt từ Nga vào năm 2020.

Công ty khí đốt PGNiG của Ba Lan, có hợp đồng khí đốt với Nga sẽ hết hạn vào cuối năm nay, đã nhiều lần cho biết họ sẽ không đồng ý yêu cầu trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp của Moscow. PGNiG cũng nói rằng họ sẽ không gia hạn hợp đồng với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp cho Ba Lan và Bulgaria sau khi bị Nga cắt khí đốt
Giải pháp cho Ba Lan và Bulgaria sau khi bị Nga cắt khí đốt

VOV.VN - Ba Lan và Bulgaria đang tìm kiếm những nguồn khí đốt thay thế sau khi bị Nga cắt nguồn cung.

Giải pháp cho Ba Lan và Bulgaria sau khi bị Nga cắt khí đốt

Giải pháp cho Ba Lan và Bulgaria sau khi bị Nga cắt khí đốt

VOV.VN - Ba Lan và Bulgaria đang tìm kiếm những nguồn khí đốt thay thế sau khi bị Nga cắt nguồn cung.

Ba Lan thừa nhận các lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả
Ba Lan thừa nhận các lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 27/4 cho rằng, Nga đã thành công trong việc đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ba Lan thừa nhận các lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả

Ba Lan thừa nhận các lệnh trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 27/4 cho rằng, Nga đã thành công trong việc đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung
Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/4 cho biết, Ba Lan và Bulgaria đã bắt đầu nhận khí đốt từ các nước láng giềng nhằm bù đắp cho việc bị Nga cắt nguồn cung, đồng thời tuyên bố châu Âu sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các nguồn năng lượng thay thế trong tương lai.

Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung

Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/4 cho biết, Ba Lan và Bulgaria đã bắt đầu nhận khí đốt từ các nước láng giềng nhằm bù đắp cho việc bị Nga cắt nguồn cung, đồng thời tuyên bố châu Âu sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các nguồn năng lượng thay thế trong tương lai.