Ba Lan xem xét ngừng nhập khẩu dầu của Nga vào tháng 3

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Ba Lan có thể cắt giảm nhập khẩu dầu thô của Nga về mức 0% vào tháng tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Mateusz Morawiecki cho biết, chính phủ Ba Lan đã ưu tiên chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu carbon của Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Nước này cũng đã giảm nhập khẩu dầu của Nga kể từ năm 2016 và vào đầu năm 2023 đã cắt giảm xuống 10%. Dự kiến, việc nhập khẩu dầu thô của Nga có thể giảm xuống hoặc không nhập khẩu vào tháng tới.

Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho rằng, việc giảm nhập khẩu dầu của Nga có thể thực hiện được nhờ áp dụng các biện pháp trừng phạt của EU, đồng thời cho biết, Ba Lan là quốc gia đầu tiên đề nghị lệnh cấm vận hoàn toàn đối với nhiên liệu carbon của Nga.

Tập đoàn dầu khí PKN Orlen cuối tuần qua đã thông báo Nga đã đình chỉ việc vận chuyển dầu tới Ba Lan thông qua đường ống Druzhba. Công ty này cũng cho biết kể từ đầu tháng 2, khi hợp đồng với công ty năng lượng Nga Rosneft hết hạn, lượng dầu nhập khẩu của Nga chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu thực tế của nước này trong khi 90% dầu của tập đoàn Orlen hiện nay đến từ các nguồn khác ngoài Nga. Nước này cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về việc tự chủ năng lượng và đã khánh thành một trạm khí đốt có công suất chưa hàng tỷ mét khối trên biển Baltic./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vị trí của Ba Lan trong chiến lược của Mỹ ngày càng được củng cố
Vị trí của Ba Lan trong chiến lược của Mỹ ngày càng được củng cố

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda mới đây cho rằng, chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho thấy tầm quan trọng về vị trí và ý nghĩa chiến lược của Ba Lan trên bản đồ an ninh của Mỹ.

Vị trí của Ba Lan trong chiến lược của Mỹ ngày càng được củng cố

Vị trí của Ba Lan trong chiến lược của Mỹ ngày càng được củng cố

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda mới đây cho rằng, chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho thấy tầm quan trọng về vị trí và ý nghĩa chiến lược của Ba Lan trên bản đồ an ninh của Mỹ.

Nga bất ngờ cắt nguồn cung cấp dầu cho Ba Lan
Nga bất ngờ cắt nguồn cung cấp dầu cho Ba Lan

VOV.VN - Ngày 25/2, Nga tuyên bố ngừng cung cấp dầu qua đường ống Druzhba cho Ba Lan. Tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Ba Lan cho biết chỉ 10% nguồn cung của nước này đến từ Nga và sẽ đang thay thế bằng nguồn khí đốt khác.

Nga bất ngờ cắt nguồn cung cấp dầu cho Ba Lan

Nga bất ngờ cắt nguồn cung cấp dầu cho Ba Lan

VOV.VN - Ngày 25/2, Nga tuyên bố ngừng cung cấp dầu qua đường ống Druzhba cho Ba Lan. Tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Ba Lan cho biết chỉ 10% nguồn cung của nước này đến từ Nga và sẽ đang thay thế bằng nguồn khí đốt khác.

Ba Lan đề nghị Mỹ bổ sung hỏa lực và tăng cường sự hiện diện quân đội
Ba Lan đề nghị Mỹ bổ sung hỏa lực và tăng cường sự hiện diện quân đội

VOV.VN - Ba Lan mong muốn các thiết bị và vũ khí của Mỹ đến các kho dự trữ đặc biệt của nước này để tăng cường hơn tiềm năng quân sự và sự hiện diện của Mỹ tại Ba Lan nhằm phản ứng nhanh trước các nguy cơ an ninh trong bối cảnh xung đột hiện nay .

Ba Lan đề nghị Mỹ bổ sung hỏa lực và tăng cường sự hiện diện quân đội

Ba Lan đề nghị Mỹ bổ sung hỏa lực và tăng cường sự hiện diện quân đội

VOV.VN - Ba Lan mong muốn các thiết bị và vũ khí của Mỹ đến các kho dự trữ đặc biệt của nước này để tăng cường hơn tiềm năng quân sự và sự hiện diện của Mỹ tại Ba Lan nhằm phản ứng nhanh trước các nguy cơ an ninh trong bối cảnh xung đột hiện nay .