Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm thực hiện quyền tự vệ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 13/7 đã lý giải trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc nước này vừa phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13/7 đã có cuộc họp sau khi Triều Tiên mới đây vừa thử một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song cho biết, động thái này của Triều Tiên nhằm thực hiện quyền tự vệ của mình đồng thời răn đe các hành động quân sự nguy hiểm của các thế lực thù địch cũng như để bảo vệ sự an toàn của nước này.

Đại sứ Triều Tiên cũng phản đối và lên án việc Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp về việc nước này thử tên lửa theo lời đề nghị của Mỹ và một số nước khác. Lần cuối cùng Triều Tiên phát biểu về chương hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an là tháng 12/2017.   

Triều Tiên bị áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc do chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này từ năm 2006. Các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc bao gồm lệnh cấm phát triển tên lửa đạn đạo.

Các thành viên Hội đồng Bảo an trong những năm qua vẫn bất đồng trong cách thức ứng phó với Triều Tiên. Nga và Trung Quốc, các quốc gia cùng có quyền phủ quyết như Mỹ, Anh và Pháp, cho rằng việc tăng cường trừng phạt sẽ không hiệu quả và muốn giảm trừng phạt đối với Triều Tiên. Nga và Trung Quốc cũng cho rằng các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc hậu thuẫn Triều Tiên bằng cách ngăn cản các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo
Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 ngày 13/7 đã ra tuyên bố lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây của Triều Tiên.

Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 ngày 13/7 đã ra tuyên bố lên án vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây của Triều Tiên.

Phản ứng của các bên sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa
Phản ứng của các bên sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp công khai hôm nay (13/7) sau khi Triều Tiên xác nhận đã phóng thử ICBM chạy bằng nhiên liệu rắn Hwasong-18 ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên hôm 12/7, đánh dấu mốc căng thẳng mới giữa Triều Tiên với Mỹ và các đồng minh.

Phản ứng của các bên sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

Phản ứng của các bên sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp công khai hôm nay (13/7) sau khi Triều Tiên xác nhận đã phóng thử ICBM chạy bằng nhiên liệu rắn Hwasong-18 ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên hôm 12/7, đánh dấu mốc căng thẳng mới giữa Triều Tiên với Mỹ và các đồng minh.

Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa
Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/7 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden đang đánh giá tình hình cùng với sự phối hợp của các đối tác và đồng minh của Mỹ.

Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa

Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/7 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden đang đánh giá tình hình cùng với sự phối hợp của các đối tác và đồng minh của Mỹ.

Tiến bộ của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên
Tiến bộ của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (12/7) đã phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) về vùng biển phía Đông của nước này, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa bắn hạ máy bay do thám của quân đội Mỹ nếu máy bay Mỹ vượt qua đường phân giới quân sự trên biển.

Tiến bộ của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên

Tiến bộ của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (12/7) đã phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) về vùng biển phía Đông của nước này, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa bắn hạ máy bay do thám của quân đội Mỹ nếu máy bay Mỹ vượt qua đường phân giới quân sự trên biển.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản sáng nay đồng thời xác nhận Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa tầm xa ngoài khơi bờ biển phía Đông. Đây là vụ thử tên lửa lần thứ 12 của Triều Tiên trong năm nay.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản sáng nay đồng thời xác nhận Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa tầm xa ngoài khơi bờ biển phía Đông. Đây là vụ thử tên lửa lần thứ 12 của Triều Tiên trong năm nay.