Indonesia: Hàng ngàn công chức đến làm việc tại Bali để "giải cứu" các khách sạn

VOV.VN - Khoảng 8.000 công chức từ Jakarta sẽ đến "thiên đường du lịch" Bali để lưu trú tại các khách sạn và làm việc từ xa. Hòn đảo cũng sẽ đăng cai các cuộc họp cấp Bộ và sự kiện quốc tế để quảng bá hình ảnh an toàn.

Chính phủ Indonesia đang nỗ lực phục hồi hình ảnh và nền kinh tế tại đảo Bali – một trong những biểu tượng của ngành du lịch nước này. Theo chương trình "Làm việc từ Bali" (Work From Bali, WFB), hàng ngàn công chức thuộc 7 Bộ, bao gồm Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo sẽ đến các khách sạn trên đảo và làm việc từ xa. 

Ông Sandiaga Uno - Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo cho biết, WFB nhằm hỗ trợ khẩn cấp các khách sạn ở Bali, vốn đang vô cùng khó khăn khi công suất phòng thấp kỷ lục ở mức trung bình 9%. Hiện nay, Bali có tới 140.000 phòng khách sạn. GDP của hòn đảo tiếp tục suy giảm trong quý I/2021, hiện đang đứng cuối cùng trong số 34 tỉnh của Indonesia.

Ngoài tổ chức cuộc họp thường kỳ của các Bộ, Bali dự kiến đăng cai các sự kiện quốc tế trong năm tới để chứng minh sự an toàn. Hồi tháng 3/2021, Chính phủ Indonesia đã tổ chức một sự kiện lớn tại Bali, giúp cho công suất phòng của nhiều khách sạn nhảy vọt lên mức 50% trong vòng 1 tuần.

Dự kiến khoảng 25% công chức của mỗi Bộ, tối đa là 8.000 người sẽ đến Bali theo chương trình WFB. Nhà chức trách hy vọng việc này sẽ tạo ra làn sóng du lịch nội địa và các công ty tư nhân cũng sẽ đưa nhân viên tới Bali để làm việc từ xa. 

WFB cũng là dịp để ngành du lịch Bali chuẩn bị tốt hơn, khi biên giới mở cửa và khách nước ngoài quay trở lại. Indonesia đang lên kế hoạch thành lập các "vùng xanh" và hành lang du lịch để đón du khách quốc tế tới Bali.

Kinh tế Bali phụ thuộc rất lớn vào du lịch, nên đại dịch Covid-19 và việc đóng cửa biên giới khiến cho hòn đảo này thiệt hại lớn. "Thiên đường nghỉ dưỡng" này chỉ đón 25 khách nước ngoài trong quý I/2021, so với 1,1 triệu lượt khách cùng kỳ năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại đảo Java và Bali đợt đầu
Indonesia ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại đảo Java và Bali đợt đầu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cho biết sẽ ưu tiên các đảo Java và Bali cho chương trình tiêm chủng đợt đầu tiên do số lượng ca mắc Covid-19 cao.

Indonesia ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại đảo Java và Bali đợt đầu

Indonesia ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 tại đảo Java và Bali đợt đầu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cho biết sẽ ưu tiên các đảo Java và Bali cho chương trình tiêm chủng đợt đầu tiên do số lượng ca mắc Covid-19 cao.

Indonesia thất thu vì du lịch, người Bali tìm kế sinh nhai bền vững hơn
Indonesia thất thu vì du lịch, người Bali tìm kế sinh nhai bền vững hơn

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 khiến những người dân Bali rơi vào cảnh thất nghiệp, buộc họ phải tìm hướng đi bền vững hơn, trở về với nghề nuôi trồng rong biển truyền thống để lo cho gia đình.

Indonesia thất thu vì du lịch, người Bali tìm kế sinh nhai bền vững hơn

Indonesia thất thu vì du lịch, người Bali tìm kế sinh nhai bền vững hơn

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 khiến những người dân Bali rơi vào cảnh thất nghiệp, buộc họ phải tìm hướng đi bền vững hơn, trở về với nghề nuôi trồng rong biển truyền thống để lo cho gia đình.

Hàng nghìn người được du lịch miễn phí để quảng bá Bali
Hàng nghìn người được du lịch miễn phí để quảng bá Bali

VOV.VN - Nhằm thử nghiệm quy trình đón du khách và quảng bá điểm đến Bali, ngành Du lịch Indonesia tổ chức chuyến du lịch miễn phí cho 4.400 người trong tháng 10 và tháng 11.

Hàng nghìn người được du lịch miễn phí để quảng bá Bali

Hàng nghìn người được du lịch miễn phí để quảng bá Bali

VOV.VN - Nhằm thử nghiệm quy trình đón du khách và quảng bá điểm đến Bali, ngành Du lịch Indonesia tổ chức chuyến du lịch miễn phí cho 4.400 người trong tháng 10 và tháng 11.