Bà San Suu Kyi bị cáo buộc thêm tội danh mới

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar đã ban hành thêm các cáo buộc đối với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn tại quốc gia này nhằm phản đối quân đội tiếp quản quyền lực sau cuộc chính biến ngày 1/2 vừa qua.

Theo Đài phát thanh truyền hình nhà nước Myanmar MRTV, chính quyền quân sự đã cáo buộc bà San Suu Kyi vi phạm luật chống tham nhũng.

Với cáo buộc mới này, bà San Suu Kyi sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 15 năm tù giam. MRTV đã phát sóng một đoạn video, trong đó ông Maung Weik – Chủ tịch công ty xây dựng Say Paing cho biết, ông đã hối lộ bà Suu Kyi tổng cộng 550.000USD trong khoảng từ năm 2018 đến tháng 4/2020 để thực hiện các dự án một cách suôn sẻ. Ông Maung Weik cũng cho biết, không có nhân chứng trong vụ việc này. Thông tin này đã nối dài các cáo buộc mà chính quyền quân sự đưa ra đối với bà Aung San Suu Kyi. 

Chính quyền quân sự đã cáo buộc bà Suu Kyi sử dụng một số khoản kinh phí được đóng góp cho Quỹ Daw Khin Kyi để trục lợi cá nhân, cho thuê đất thuộc sở hữu nhà nước để làm văn phòng của quỹ này.

Trước đó ngày 1/3, bà Suu Kyi phải ra tòa vì bị cáo buộc sở hữu nhiều máy bộ đàm, vi phạm luật xuất nhập khẩu, vi phạm luật quản lý thiên tai khi tham gia cuộc vận động tranh cử hồi năm 2020, vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Theo Bloomberg, nhà chức trách đã không cho phép bà Suu Kyi gặp gỡ đội ngũ pháp lý. Các chuyên gia pháp lý của bà Suu Kyi đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc bà thực hiện hành vi sai trái, đồng thời xem các cáo buộc được đưa ra là nhằm mục đích chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chuẩn bị trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar
EU chuẩn bị trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 16/3 cho biết, Liên minh châu Âu  sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể, mang lại lợi ích kinh tế cho quân đội Myanmar.

EU chuẩn bị trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar

EU chuẩn bị trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 16/3 cho biết, Liên minh châu Âu  sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể, mang lại lợi ích kinh tế cho quân đội Myanmar.

Liên Hợp Quốc lên án hành vi bạo lực nhằm vào người biểu tình Myanmar
Liên Hợp Quốc lên án hành vi bạo lực nhằm vào người biểu tình Myanmar

VOV.VN - Hôm 16/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án hành vi bạo lực với người biểu tình tại Myanmar đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự nước này ngừng sử dụng vũ lực.

Liên Hợp Quốc lên án hành vi bạo lực nhằm vào người biểu tình Myanmar

Liên Hợp Quốc lên án hành vi bạo lực nhằm vào người biểu tình Myanmar

VOV.VN - Hôm 16/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án hành vi bạo lực với người biểu tình tại Myanmar đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự nước này ngừng sử dụng vũ lực.

Thiết quân luật được mở rộng ở Myanmar: Thế giới kêu gọi các bên kiềm chế
Thiết quân luật được mở rộng ở Myanmar: Thế giới kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Thế giới hiện vẫn theo dõi sát tình hình Myanmar, kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời để ngỏ các khả năng phản ứng sau khi Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar quyết định mở rộng lệnh thiết quân luật tại thành phố Yangon.

Thiết quân luật được mở rộng ở Myanmar: Thế giới kêu gọi các bên kiềm chế

Thiết quân luật được mở rộng ở Myanmar: Thế giới kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Thế giới hiện vẫn theo dõi sát tình hình Myanmar, kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời để ngỏ các khả năng phản ứng sau khi Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar quyết định mở rộng lệnh thiết quân luật tại thành phố Yangon.