Ba tù nhân Mỹ được Iran phóng thích đã sang Đức

VOV.VN- Ba tù nhân người Mỹ đã đến Đức sau khi rời Iran ngày 17/1 theo một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Reuters dẫn lời một quan chức Ngoại giao Mỹ cho biết, chiếc máy bay Thụy Sĩ đã đưa Jason Rezaian, Trưởng Đại diện tờ Washington Post tại Tehran, Saeed Abedini, một Mục sư ở Idaho và Amir Hekmati, cựu Lính Thủy đánh bộ Mỹ từ Tehran đến Geneva (Thụy Sĩ). Sau đó, cả 3 người này rời đến một căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức vào cuối ngày 17/1.

Máy bay chở 3 tủ nhân được Iran phóng thích đáp xuống Geneva (Thụy Sĩ)

Trong cuộc điện đàm với hai Biên tập viên của tờ Washington Post, hhà báo Rezaian cho biết ông “đã khỏe hơn nhiều so với 48 giờ trước”.

Ông Rezaian, 39 tuổi, bị Iran bắt giữ hồi tháng 7/2014 và bị kết án vào tháng 11/2014. Các công tố viên Iran cáo buộc ông tội gián điệp, một tội danh mà theo Washington Post là “lố bịch”.

Sau khi 3 người Mỹ được thả, Tổng thống Obama đã gọi điện cho các thân nhân của họ, bao gồm anh trai của ông Rezaian, Ali và bà Neghmeh Abedini, vợ của luật sư Saeed Abedini.

Bà Abedini cho biết: “Tôi rất biết ơn Tổng thống, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vì những nỗ lực để giải cứu các tù nhân”.

Trong khi đó, tù nhân thứ 4 được thả trong vụ này, Nosratollah Khosravi-Roodsari đã không lên máy bay cùng 3 người kia và người thứ 5, Matthew Trevithick đã được thả trước đó ngày 16/1.

Đổi lại, phía Mỹ cũng đã thả một số người Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng đã dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, để chứng tỏ rằng, Mỹ vẫn theo dõi chặt chẽ việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Mỹ đã tuyên bố áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới nhằm vào 11 công ty và cá nhân với lý do hỗ trợ Iran phát triển chương trinh tên lửa đạn đạo của mình.

Phát biểu sau khi những tù nhân người Mỹ rời Iran, ông Obama khẳng định, giờ thì Iran “không thể chạm tay vào bom hạt nhân” và thế giới này sẽ trở nên an toàn hơn.

Ông Obama tuyên bố: “Mọi chuyện đã tốt đẹp hơn trong ngày hôm nay (17/1) bởi một lần nữa chúng ta được chứng kiến điều gì sẽ xảy ra nhờ năng lực ngoại giao mạnh mẽ của nước Mỹ.

Điều này nhắc nhở người Mỹ về những gì chúng ta có thể đạt được nhờ sức mạnh và trí tuệ của nước Mỹ”.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rowhani đã ca ngợi thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ là “một trang vàng” trong lịch sử Iran và khẳng định, thảo thuận này có thể coi là “hình mẫu” để giải quyết các vấn đề trong khu vực.

Việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận và trao đổi tù binh đã giúp cải thiện quan hệ giữa Iran và Mỹ.

Hội đồng Iran-Mỹ, tổ chức được thành lập để cải thiện quan hệ giữa 2 nước tuyên bố: “Việc trao đổi các tù nhân và việc Iran thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử cũng như việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran báo hiệu một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ- Iran.

Tuy nhiên, mối quan hệ Mỹ- Iran vẫn bị các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cùng các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông như Israel và Saudi Arabia hoài nghi”.

2 Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz và Marco Rubio đã ca ngợi việc Iran thả 5 tù nhân người Mỹ nhưng lại tuyên bố, việc Mỹ chấp nhận các điều khiện để thả tự do cho họ sẽ khiến thêm nhiều người Mỹ bị bắt làm con tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ cấm vận Iran
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ cấm vận Iran

VOV.VN- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 17/1 lên tiếng hoan nghênh Mỹ và Iran trao đổi tù nhân và Mỹ dỡ bỏ các trừng phạt nhằm vào Iran.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ cấm vận Iran

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ cấm vận Iran

VOV.VN- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 17/1 lên tiếng hoan nghênh Mỹ và Iran trao đổi tù nhân và Mỹ dỡ bỏ các trừng phạt nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ khẳng định thành công trong chính sách với Iran
Tổng thống Mỹ khẳng định thành công trong chính sách với Iran

VOV.VN - Tuyên bố của Obama được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng giám đốc IAEA xác nhận Iran đã tuân thủ các cam kết của nước này theo thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Mỹ khẳng định thành công trong chính sách với Iran

Tổng thống Mỹ khẳng định thành công trong chính sách với Iran

VOV.VN - Tuyên bố của Obama được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng giám đốc IAEA xác nhận Iran đã tuân thủ các cam kết của nước này theo thỏa thuận hạt nhân.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới vì chương trình tên lửa đạn đạo của Iran
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới vì chương trình tên lửa đạn đạo của Iran

VOV.VN- Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/1 tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới vì chương trình tên lửa đạn đạo của Iran

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới vì chương trình tên lửa đạn đạo của Iran

VOV.VN- Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/1 tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Iran có thể chi 40 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng
Iran có thể chi 40 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng

VOV.VN - Sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Iran đang đứng trước cơ hội lớn tăng cường tiềm lực quân sự.

Iran có thể chi 40 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng

Iran có thể chi 40 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng

VOV.VN - Sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Iran đang đứng trước cơ hội lớn tăng cường tiềm lực quân sự.