Bắc Kinh lần đầu tiên đưa AI vào lễ hội Xuân truyền thống
VOV.VN - Lễ hội là một hoạt động truyền thống không thể thiếu mỗi khi Tết đến ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay, hoạt động mang đậm nét văn hóa dân tộc này đã lần đầu tiên kết hợp với khoa học công nghệ, người máy và AI, mang đến không ít sự ngạc nhiên và thú vị cho người dân nơi đây.
Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Khoa học Công nghệ Xuân Ất Tỵ với chủ đề “AI đón Tết tại Hải Điện” diễn ra ở Quảng trường Vạn Đạt tại quận Hải Điện, Bắc Kinh.
Không chỉ chơi được nhạc cụ, người máy tại lễ hội còn có thể viết câu đối, biểu diễn kinh kịch, kịch đổi mặt hay vẽ tranh bằng đường đun chảy – những tiết mục vốn rất phổ biến tại các lễ hội văn hóa truyền thống.
Bên cạnh đó, người ta còn thấy Thần tài AI, Thần Thỏ AI (vị thần được người dân Bắc Kinh cúng vào dịp Trung Thu) giải đáp về phong tục lễ Tết, hay robot đá bóng, vẽ tranh, chơi cờ, rán khoai tây, pha nước hoa quả, cà phê, lấy kem và bán hàng...
Một vài người dân Bắc Kinh chia sẻ: “Tôi rất kinh ngạc, không ngờ người máy lấy hàng vững vàng và chuẩn xác đến vậy. Mong rằng trong tương lai chúng sẽ thực sự xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi".
“Đến Quảng trường Vạn Đạt cảm giác như bước vào đại dương AI. Rất nhiều hoạt động. Chúng tôi đi từ tầng 1 lên tầng 6 để các con có những trải nghiệm khác nhau, cảm nhận sự phát triển AI ở Hải Điện và những niềm vui mà AI mang lại cho những người bình thường như chúng tôi", một người khác nói.
Đây là lần đầu tiên thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tổ chức lễ hội Xuân mang chủ đề AI. Hơn 70 công ty đã mang đến cho người dân khoảng 100 trải nghiệm ứng dụng tương tác về AI và khoa học công nghệ.
Ông Lưu Truyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ quận Hải Điện, cho biết: “Lễ hội Khoa học Công nghệ đón Tết Hải Điện đã tích hợp trí tuệ nhân tạo và robot vào mọi hình thức kinh doanh thương mại, để người dân cảm nhận được sự ùa đến của tương lai đã tới".
Lễ hội được tổ chức từ 30/1 (tức mùng 2 Tết) đến ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ).