Bắc Kinh trở thành “tâm dịch Covid-19” nhập cảnh của Trung Quốc

VOV.VN - Tỉnh Hồ Bắc không có thêm ca bệnh Covid-19 nào thì các trường hợp nhập cảnh mắc Covid-19 vẫn tăng ở Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh.

Trong khi tỉnh Vũ Hán và Hồ Bắc đã 5 ngày liên tiếp không có ca bệnh Covid-19 mới nào, thì các trường hợp nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 vẫn tăng đều trong nhiều ngày qua. Trong đó, riêng Bắc Kinh chiếm tới 1/3.

Hành khách rời sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Getty.

Số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa công bố sáng nay (23/3) cho thấy, trong ngày 22/3, Trung Quốc đại lục tiếp tục không ghi nhận ca bệnh mới nào trong nước, đáng chú ý là Vũ Hán và Hồ Bắc đã 5 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới.

Tuy nhiên số bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh vào Trung Quốc vẫn tăng đều với 39 ca của ngày 22/3, mức đỉnh vừa được thiết lập trước đó một hôm - ngày 21/3 với 46 trường hợp. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã có 353 ca bệnh từ nước ngoài vào, trong đó nhiều nhất là thủ đô Bắc Kinh với 107 ca, chiếm gần 1/3, đưa thành phố này trở thành "tâm dịch" nhập cảnh của Trung Quốc.

Trước nguy cơ các ca bệnh về từ nước ngoài tiếp tục gia tăng, bắt đầu từ ngày hôm nay (23/3), tất cả các chuyến bay quốc tế đều không được hạ cách trực tiếp ở thủ đô Bắc Kinh, mà phải hạ cánh trước ở sân bay của 12 thành phố khác nằm rải rác quanh Bắc Kinh. Sau khi nhập cảnh và đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch, hành khách mới tiếp tục được lên máy bay đến Bắc Kinh.

Tính đến hết ngày 21/3, 19/31 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc đại lục đã có các ca bệnh nhập cảnh, nơi xuất phát của các ca bệnh này trước khi vào Trung Quốc cũng đã tăng từ 12 lên 22 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ thăm gấp Afghanistan vì Taliban
Bất chấp Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ thăm gấp Afghanistan vì Taliban

VOV.VN - Giữa mùa dịch Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo vẫn thân chinh tới Afghanistan nhằm thúc đẩy 1 thỏa thuận hòa bình ký với Taliban.

Bất chấp Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ thăm gấp Afghanistan vì Taliban

Bất chấp Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ thăm gấp Afghanistan vì Taliban

VOV.VN - Giữa mùa dịch Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo vẫn thân chinh tới Afghanistan nhằm thúc đẩy 1 thỏa thuận hòa bình ký với Taliban.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19
Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19
Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

VOV.VN - Còn nhiều ca bệnh Covid-19 nhập cảnh, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn chưa hạ cấp độ cảnh báo. Nhưng cuộc sống tại đây đang dần bình thường trở lại.

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

Cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần bình thường sau dịch Covid-19

VOV.VN - Còn nhiều ca bệnh Covid-19 nhập cảnh, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn chưa hạ cấp độ cảnh báo. Nhưng cuộc sống tại đây đang dần bình thường trở lại.

Trung Quốc không có ca mắc mới Covid-19 lây trong nước ngày thứ 3 liên tiếp
Trung Quốc không có ca mắc mới Covid-19 lây trong nước ngày thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Trung Quốc đại lục hôm 20/3 ghi nhận thêm 41 ca nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19) nhưng tất cả các ca này đều là từ nước ngoài vào.

Trung Quốc không có ca mắc mới Covid-19 lây trong nước ngày thứ 3 liên tiếp

Trung Quốc không có ca mắc mới Covid-19 lây trong nước ngày thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Trung Quốc đại lục hôm 20/3 ghi nhận thêm 41 ca nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19) nhưng tất cả các ca này đều là từ nước ngoài vào.

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả
Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

VOV.VN - Tờ báo Asia Times có trụ sở ở Hong Kong đánh giá, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khống chế dịch Covid-19 một cách khẩn trương, hiệu quả và chắc chắn.

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

VOV.VN - Tờ báo Asia Times có trụ sở ở Hong Kong đánh giá, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khống chế dịch Covid-19 một cách khẩn trương, hiệu quả và chắc chắn.

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo
Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

VOV.VN - Global Times cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump cố gắng che giấu việc thiếu biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính quyền với dịch Covid-19.

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

VOV.VN - Global Times cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump cố gắng che giấu việc thiếu biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính quyền với dịch Covid-19.