Bali (Indonesia) sẽ có sân bay trên biển vào năm 2024

VOV.VN - Một sân bay mới ở ngoài khơi phía Bắc đảo "thiên đường du lịch" Bali của Indonesia dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2024. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay trên biển đầu tiên của quốc gia vạn đảo.

Việc xây dựng dự kiến bắt đầu trong năm 2022 sau khi Công ty Sân bay Quốc tế Bắc Bali gia hạn biên bản ghi nhớ đã ký kết với CCFG, một công ty xây dựng nhà nước của Trung Quốc, vào cuối năm 2021.

Giám đốc Công ty Sân bay Quốc tế Bắc Bali, Erwanto Sad cho biết, đây là sự củng cố cam kết hợp tác thỏa thuận giữa hai công ty trong việc xây dựng sân bay quốc tế trên biển đẩu tiên tại Bali được ký kết hồi tháng 8/2020.

Địa điểm được chọn là khu vực bãi biển Kuaddan, với diện tích quy hoạch 1.060 ha, đường băng dài 4.100m có thể tiếp nhận máy bay Airbus 380 và các công trình bao gồm 30 tòa nhà cùng nhà ga có diện tích 230.000m2. Chi phí xây dựng sân bay trên biển này khoảng 2 tỷ USD.

Theo Giám đốc Công ty Sân bay Quốc tế Bắc Bali, sân bay trên biển này dự kiến sẽ giúp củng cố và phát triển nền kinh tế cũng như du lịch của Bali, đặc biệt khu vực phía Bắc, nơi còn kém phát triển hơn so với khu vực phía Nam.

Đây là một trong những Dự án Chiến lược Quốc gia theo Nghị định số 109/2020 của Tổng thống Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt ở Indonesia khiến 3 người thiệt mạng, 31.000 người sơ tán
Lũ lụt ở Indonesia khiến 3 người thiệt mạng, 31.000 người sơ tán

VOV.VN - Tính đến ngày 7/1, khoảng 31.000 người đã phải sở tán trong trận lũ lụt xảy ra hơn một tuần qua khiến 3 người thiệt mạng trên đảo Sumatra của Indonesia.

Lũ lụt ở Indonesia khiến 3 người thiệt mạng, 31.000 người sơ tán

Lũ lụt ở Indonesia khiến 3 người thiệt mạng, 31.000 người sơ tán

VOV.VN - Tính đến ngày 7/1, khoảng 31.000 người đã phải sở tán trong trận lũ lụt xảy ra hơn một tuần qua khiến 3 người thiệt mạng trên đảo Sumatra của Indonesia.

Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19
Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Theo một khảo sát mới công bố của Chính phủ Indonesia, phần lớn người dân nước này đã mang trong người kháng thể chống Covid-19.

Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

Hơn 86% người dân Indonesia có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Theo một khảo sát mới công bố của Chính phủ Indonesia, phần lớn người dân nước này đã mang trong người kháng thể chống Covid-19.

Indonesia hiệp lực đối phó với biến thể Omicron ngày một gia tăng
Indonesia hiệp lực đối phó với biến thể Omicron ngày một gia tăng

VOV.VN - Trước nguy cơ gia tăng các ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, Bộ Y tế Indonesia đã ban hành thông tư về việc ngăn chặn và kiểm soát các ca mắc Covid-19, biến thể Omicron sẽ được thực hiện ở tất cả các vùng ở Indonesia.

Indonesia hiệp lực đối phó với biến thể Omicron ngày một gia tăng

Indonesia hiệp lực đối phó với biến thể Omicron ngày một gia tăng

VOV.VN - Trước nguy cơ gia tăng các ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, Bộ Y tế Indonesia đã ban hành thông tư về việc ngăn chặn và kiểm soát các ca mắc Covid-19, biến thể Omicron sẽ được thực hiện ở tất cả các vùng ở Indonesia.