EC cấm xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine sang 5 nước đến ngày 5/6

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương có nguồn gốc từ Ukraine vào Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia trong khoảng thời gian từ ngày 2/5 đến ngày 5/6/2023.

Theo Ủy ban châu Âu, các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời này là cần thiết trước tình trạng các cơ sở lưu trữ bị quá tải và các vấn đề phức tạp do tắc nghẽn hậu cần hiện nay mà 5 quốc gia này đang phải đối mặt. Đây cũng là một phần của gói hỗ trợ chung do Ủy ban châu Âu đưa ra và chúng sẽ được bổ sung bằng hỗ trợ tài chính cho nông dân ở 5 quốc gia này. Các biện pháp bổ sung cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine đến các quốc gia thành viên EU và nước thứ ba khác.

Ủy ban châu Âu cho biết, các biện pháp này có thể được gia hạn. Ủy ban sẵn sàng áp dụng lại các biện pháp phòng ngừa sau khi quy định về các biện pháp thương mại hiện tại hết hạn vào ngày 5/6/2023, miễn là tình hình đặc biệt vẫn tiếp tục. Trong thời gian này, việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua 5 quốc gia đến các khu vực khác của Liên minh châu Âu hoặc các quốc gia khác bên ngoài Liên minh châu Âu vẫn được phép.        

Hiện Bulgaria, Hungary, Ba Lan và Slovakia đã cam kết dỡ bỏ các biện pháp đơn phương đối với lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương cũng như bất kỳ sản phẩm nào khác đến từ Ukraine. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cũng cho biết, họ sẵn sàng bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh các sản phẩm nhạy cảm khác trên thị trường EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2/5/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2/5/2023.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi một số đơn vị thiện chiến nhất của Nga ở Bakhmut
Ukraine tuyên bố đẩy lùi một số đơn vị thiện chiến nhất của Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã đẩy lùi một số đơn vị thiện chiến nhất của Nga ở Bakhmut, Tư lệnh Lục quân Mỹ Oleksandr Syrskyi cho hay ngày 2/5.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi một số đơn vị thiện chiến nhất của Nga ở Bakhmut

Ukraine tuyên bố đẩy lùi một số đơn vị thiện chiến nhất của Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã đẩy lùi một số đơn vị thiện chiến nhất của Nga ở Bakhmut, Tư lệnh Lục quân Mỹ Oleksandr Syrskyi cho hay ngày 2/5.

Đức không cho phép Ukraine dùng vũ khí nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga
Đức không cho phép Ukraine dùng vũ khí nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Đức không cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí mà Berlin cung cấp cho Kiev, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay.

Đức không cho phép Ukraine dùng vũ khí nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga

Đức không cho phép Ukraine dùng vũ khí nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Đức không cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí mà Berlin cung cấp cho Kiev, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay.