Đức không cho phép Ukraine dùng vũ khí nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Đức không cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các vũ khí mà Berlin cung cấp cho Kiev, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay.

Chính phủ Đức chưa tiến hành bất kỳ bước đi đơn phương nào trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và chỉ hành động trong sự phối hợp với các đồng minh, ông Scholz nhấn mạnh ngày 1/5. Berlin dự định sẽ tiếp tục chính sách này trong tương lai, Thủ tướng Đức khẳng định.

"Một điều quan trọng là các vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine để tự vệ không được phép sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga", Thủ tướng Olaf Scholz nói.

Ông Scholz nhấn mạnh, trong khi hỗ trợ Ukraine vũ khí, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 thì Berlin cũng đang làm mọi thứ để tránh xung đột leo thang thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Moscow hoặc vì các lý do quân sự khác là “hoàn toàn bình thường”. Dù vậy ông không đề cập đến nguồn gốc những vũ khí có thể được Kiev sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công này.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, các khu vực biên giới của Nga gồm Bryansk, Belgorod và Kursk, giáp với Ukraine, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công UAV và tên lửa.

Moscow từ lâu cảnh báo nước này coi việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga là một "lằn ranh đỏ". Nga cũng cho rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine thực sự là "cuộc chiến ủy nhiệm" do NATO phát động. Theo Moscow, việc Mỹ, Anh, Đức và các nước khác hỗ trợ vũ khí và đạn dược cho Kiev, huấn luyện binh lính cũng như chia sẻ thông tin tình báo đã biến các nước trên trở thành các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh đặc công Nga phá hủy hơn 1.000 quả đạn ở Ukraine
Cận cảnh đặc công Nga phá hủy hơn 1.000 quả đạn ở Ukraine

VOV.VN - Các đặc công thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đã cho phát nổ hơn 1.000 quả đạn dường như do quân đội Ukraine để lại tại một khu vực không nêu tên ở phía Đông nước này.

Cận cảnh đặc công Nga phá hủy hơn 1.000 quả đạn ở Ukraine

Cận cảnh đặc công Nga phá hủy hơn 1.000 quả đạn ở Ukraine

VOV.VN - Các đặc công thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đã cho phát nổ hơn 1.000 quả đạn dường như do quân đội Ukraine để lại tại một khu vực không nêu tên ở phía Đông nước này.

Cựu quan chức Mỹ: Ukraine chịu tổn thất lớn, khó phản công thành công
Cựu quan chức Mỹ: Ukraine chịu tổn thất lớn, khó phản công thành công

VOV.VN - Bất kỳ cuộc phản công nào đều sẽ vô cùng khó khăn với quân đội Ukraine, lực lượng đang đối mặt với thương vong lớn trên chiến trường, ông Scott Ritter - cựu sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ cho hay ngày 1/5.

Cựu quan chức Mỹ: Ukraine chịu tổn thất lớn, khó phản công thành công

Cựu quan chức Mỹ: Ukraine chịu tổn thất lớn, khó phản công thành công

VOV.VN - Bất kỳ cuộc phản công nào đều sẽ vô cùng khó khăn với quân đội Ukraine, lực lượng đang đối mặt với thương vong lớn trên chiến trường, ông Scott Ritter - cựu sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ cho hay ngày 1/5.

Nga tấn công tên lửa quy mô lớn, phá hủy kho nhiên liệu và đạn dược của Ukraine
Nga tấn công tên lửa quy mô lớn, phá hủy kho nhiên liệu và đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp quân sự Ukraine, làm giám đoạn việc sản xuất vũ khí và đạn dược của nước này, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 1/5.

Nga tấn công tên lửa quy mô lớn, phá hủy kho nhiên liệu và đạn dược của Ukraine

Nga tấn công tên lửa quy mô lớn, phá hủy kho nhiên liệu và đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp quân sự Ukraine, làm giám đoạn việc sản xuất vũ khí và đạn dược của nước này, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 1/5.

Xung đột Nga - Ukraine: "Kẻ thù" lớn nhất của Kiev là thời gian
Xung đột Nga - Ukraine: "Kẻ thù" lớn nhất của Kiev là thời gian

VOV.VN - Cuộc phản công sắp tới của Ukraine được đánh giá là rất quan trọng, có thể sẽ xác định cục diện của xung đột. Trong khi Ukraine không tiết lộ nhiều thông tin, Nga dường như sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc phản công nào của Kiev.

Xung đột Nga - Ukraine: "Kẻ thù" lớn nhất của Kiev là thời gian

Xung đột Nga - Ukraine: "Kẻ thù" lớn nhất của Kiev là thời gian

VOV.VN - Cuộc phản công sắp tới của Ukraine được đánh giá là rất quan trọng, có thể sẽ xác định cục diện của xung đột. Trong khi Ukraine không tiết lộ nhiều thông tin, Nga dường như sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc phản công nào của Kiev.

Ukraine tuyên bố “đạn đã lên nòng”, Nga nghi Kiev có ý định giương đông kích tây
Ukraine tuyên bố “đạn đã lên nòng”, Nga nghi Kiev có ý định giương đông kích tây

VOV.VN - Nga đã có gần 6 tháng để chuẩn bị ứng phó và xây dựng hệ thống phòng thủ phức tạp, vì thế Ukraine được cho là sẽ đối mặt thách thức không hề nhỏ khi muốn đạt được sự đột phá.

Ukraine tuyên bố “đạn đã lên nòng”, Nga nghi Kiev có ý định giương đông kích tây

Ukraine tuyên bố “đạn đã lên nòng”, Nga nghi Kiev có ý định giương đông kích tây

VOV.VN - Nga đã có gần 6 tháng để chuẩn bị ứng phó và xây dựng hệ thống phòng thủ phức tạp, vì thế Ukraine được cho là sẽ đối mặt thách thức không hề nhỏ khi muốn đạt được sự đột phá.