Bang New York (Mỹ) xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng SARS-CoV-2

VOV.VN - Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo hôm qua (4/1) xác nhận bang này ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với biến chủng virus SARS-CoV-2.

Thông báo được Thống đốc Cuomo đưa ra trong bối cảnh ít nhất ba bang khác đã báo cáo các trường hợp nhiễm biến chủng virus được cho là dễ lây lan hơn các chủng virus khác.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Cuomo cho biết, người đàn ông 60 tuổi này đến từ hạt Saratoga và không có lịch sử đi lại nào được biết đến. Bệnh nhân đang hồi phục, từng làm việc tại một cửa hàng trang sức, nơi có ba người khác đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Giới chức bang New York đang điều tra xem liệu những trường hợp đó có bị nhiễm biến chủng virus hay không. Ông Cuomo đồng thời cho biết, bang New York đã thực hiện khoảng 5.000 xét nghiệm để tìm chủng virus mới này và cho rằng nếu các bang khác có thể xét nghiệm nhiều như bang New York đang thực hiện, họ có thể phát hiện ra biến chủng virus SARS-CoV-2. Đến nay, các quan chức bang chưa phát biện bất kỳ trường hợp nào nhiễm chủng virus mới này tại khu vực thành phố New York.

Trước đó, ngày 29/12, Colorado đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ xác nhận một trường hợp dương tính với biến chủng virus SARS-CoV-2 ở một nam thanh niên trong độ tuổi 20. Ngay sau đó, khu vực phía Nam bang California báo cáo một người đàn ông trong độ tuổi 30 nhiễm chủng virus mới và các quan chức y tế công cộng bang Florida cũng đã phát hiện ra bằng chứng về loại virus này ở một nam thanh niên trong độ tuổi 20. Cả ba trường hợp này cũng không có lịch sử đi lại tới các nước có trường hợp nhiễm biến chủng virus đã được xác nhận.

Biến chủng virus, được biết đến dưới ký hiệu B.1.1.7, lần đầu tiên được báo cáo ở Anh, song hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của nó. Mặc dù B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan cao hơn các chủng khác, nhưng các quan chức y tế nói rằng chủng virus mới này dường như không nguy hiểm hơn đối với người mắc bệnh. Hai hãng dược phẩm Pfizer và Moderna đều cho rằng vaccine ngừa Covid-19 hiện tại của họ sẽ phát huy tác dụng trong việc chống lại biến chủng virus này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại biến chủng SARS-CoV-2, Thái Lan cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh
Lo ngại biến chủng SARS-CoV-2, Thái Lan cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh, sau khi chủng bệnh mới B117 được phát hiện ở 4 công dân Anh nhập cảnh vào nước này hôm 21/12.

Lo ngại biến chủng SARS-CoV-2, Thái Lan cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh

Lo ngại biến chủng SARS-CoV-2, Thái Lan cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh, sau khi chủng bệnh mới B117 được phát hiện ở 4 công dân Anh nhập cảnh vào nước này hôm 21/12.

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã lây từ người sang người ở Mỹ
Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã lây từ người sang người ở Mỹ

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có thể đã lây từ người sang người ở nước này.

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã lây từ người sang người ở Mỹ

Biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể đã lây từ người sang người ở Mỹ

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có thể đã lây từ người sang người ở nước này.

Nghiên cứu mới của Anh về biến chủng SARS-CoV-2
Nghiên cứu mới của Anh về biến chủng SARS-CoV-2

VOV.VN - Nghiên cứu của Cơ quan Y tế Công cộng Anh cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 không gây nên tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể khác.

Nghiên cứu mới của Anh về biến chủng SARS-CoV-2

Nghiên cứu mới của Anh về biến chủng SARS-CoV-2

VOV.VN - Nghiên cứu của Cơ quan Y tế Công cộng Anh cho thấy biến thể mới của virus SARS-CoV-2 không gây nên tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể khác.