Bang Victoria của Australia mở rộng lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Tiếp sau việc cấm túi nhựa dùng một lần, bang Victoria của Australia lại tiến thêm một bước mới trong nỗ lực làm giảm rác thải nhựa khi mở rộng lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần sang các loại vật dụng thông thường khác.

Bắt đầu từ hôm nay (1/2), tại bang Victoria của Australia, việc bán và phân phối các vật dụng làm từ nhựa dùng một lần như ống hút, dao, dĩa, que khấy đồ uống, đĩa nhựa trở thành bất hợp pháp. Tuy nhiên, nắp cốc cafe, nắp hộp và những hộp chứa đồ ăn mang đi không có trong danh sách này vì lo ngại chưa tìm được đồ thay thế. Đồng thời, lệnh cấm này cũng không áp dụng với thiết bị y tế, khoa học, các dịch vụ khẩn cấp hay các hoạt động khác đòi hỏi sử dụng các vật dụng này.

Bang Victoria trở thành địa phương thứ 3 tại Australia đưa ra lệnh cấm này sau bang Nam Australia và Queensland. Từ ngày hôm nay, nếu bị phát hiện, những cá nhân, tổ chức bán, phân phối các sản phẩm này sẽ bị phạt lên tới 370 AUD đối với cá nhân và 1849 AUD đối với tổ chức.

Lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần được chính quyền bang Victoria của Australia đưa ra sau vài tháng chương trình tái chế nhựa bị đổ vỡ. Hiện chính quyền tại đây đang xem xét khả năng cấm sử dụng túi nilon mỏng trong các bao bì đựng hàng hóa tươi như rau quả và cả việc hạn chế sử dụng nhựa trong ngành xây dựng.

Theo các cơ quan chức năng, khoảng 1/3 lượng rác thải tại bang Victoria là nhựa dùng một lần và trung bình một năm, một người dân bang Victoria sẽ thải ra 68kg rác thải nhựa. Vì thế, từ năm 2019, bang này bắt đầu cấm túi nhựa dùng một lần. Cơ quan bảo vệ môi trường bang Victoria cho biết, quyết định này đã giúp làm giảm 77% rác thải là các túi nhựa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar
Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định trừng phạt 16 cá nhân và 1 tổ chức của Iran bằng các biện pháp tương tự với đạo luật Magnitsky.

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

Australia ban hành lệnh trừng phạt mới với Iran và Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định trừng phạt 16 cá nhân và 1 tổ chức của Iran bằng các biện pháp tương tự với đạo luật Magnitsky.

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông
Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Pháp đã bước qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu chuyển sang giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao.

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Pháp đã bước qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu chuyển sang giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao.

Australia và Pháp cam kết cung cấp đạn pháo cho Ukraine
Australia và Pháp cam kết cung cấp đạn pháo cho Ukraine

VOV.VN - Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/1 cho biết Mỹ sẽ không cung cấp máy bay tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Australia và Pháp cam kết cung cấp đạn pháo cho Ukraine

Australia và Pháp cam kết cung cấp đạn pháo cho Ukraine

VOV.VN - Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/1 cho biết Mỹ sẽ không cung cấp máy bay tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon
Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon

VOV.VN - Sau khi Quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào năm 2022, Australia đã đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt để cạnh tranh ảnh hưởng và củng cố quan hệ với nước này. Hiện nay, Australia không chỉ là đối tác phát triển lớn nhất của Quần đảo Solomon mà còn gia tăng sự hiện diện tại đây.

Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon

Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon

VOV.VN - Sau khi Quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào năm 2022, Australia đã đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt để cạnh tranh ảnh hưởng và củng cố quan hệ với nước này. Hiện nay, Australia không chỉ là đối tác phát triển lớn nhất của Quần đảo Solomon mà còn gia tăng sự hiện diện tại đây.