Bangkok sẽ hết ngập lụt trước ngày 5/12

Đây là cam kết của lãnh đạo các tỉnh trong cuộc họp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Yongyut Vichaidit.

Tham dự cuộc họp còn có Chỉ huy Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt của Chính phủ Thái Lan (FROC) Pracha Promnok cùng với các bộ ngành liên quan, Thị trưởng Bangkok và 6 Tỉnh trưởng các tỉnh lân cận là: Phranakhon Sriayuttaya, Nontha Buri, Pathum Thanin, Nakhon Pathom, Samut Sakhon và Samut Prakarn.

Cuộc họp bàn về cơ cấu mới trong quản lý điều hành nước, các biện pháp thoát nước ở các vùng ngập úng, trong đó giao Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt các tỉnh chịu trách nhiệm chính. Theo đó, sẽ khôi phục và giải quyết vấn đề nước ngập úng các địa phương phía Đông và Tây con sông Chao Phraya trong vòng 1 tuần.

Nhiều tuyến đường của Thái Lan đã trở lại hoạt động bình thường sau khi nước rút

Thủ tướng Thái Lan Yingluck  Shinawatra đã chỉ đạo FROC và lãnh đạo 7 tỉnh tìm biện pháp hữu hiệu cho việc giải quyết tình trạng ngập úng. Đề cập đến việc người dân tự ý di chuyển các bao cát ngăn nước, Thủ tướng Yingluck cho biết, có khả năng sẽ dỡ toàn bộ nếu không ảnh hưởng đến các khu vực khác, nhưng bà Yingluck cũng kêu gọi người dân tôn trọng pháp luật.

Hơn một tháng bị ngập lụt, người dân nhiều địa phương các tỉnh lân cận và ngoại ô Bangkok bức xúc và liên tục biểu tình yêu cầu chính phủ giải quyết. Ngày 24/11, đông đảo người dân khu dân cư 200 năm Ratana Kosin, xã Pracha Thipat, huyện Thaya Buri, tỉnh Pathum Thani đã biểu tình yêu cầu chính quyền tỉnh dỡ các bao cát khổng lồ.

Lũ lụt ở Thái Lan từ tháng 7/2011 đến nay làm ít nhất 610 người thiệt mạng, 3 người mất tích, hàng trăm ngàn công nhân mất việc làm, thiệt hại kinh tế ước tính hàng ngàn tỉ baht./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên