Báo chí Trung Đông tố tàu Trung Quốc quay lại EEZ của Việt Nam

VOV.VN - Báo chí của UAE, Ai Cập… đã đưa tin Trung Quốc đưa tàu trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và quân sự hóa ở khu vực Biển Đông.

Báo chí khu vực Arab những ngày qua như trang điện tử Skynewsarabia (UAE), Shorouknews và DostorMasrawy (Ai Cập), Alhayat (Saudi Arabia), Iraqnews đã đưa tin Trung Quốc đưa tàu trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và quân sự hóa ở khu vực Biển Đông.

Các báo có bài viết, tàu thăm dò địa chất Trung Quốc Hải Dương 8 đã vào lại vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 12/8 cùng với ít nhất 2 tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc. Trước đó, ngày 3/7, tàu Hai Dương 8 đã vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam 2 tuần. Việt Nam phản đối mạnh mẽ hành động này.

Trung Quốc đang làm căng thẳng ở Biển Đông - Ảnh: Skynewsarabia

Trước sự phản đối liên tục và mạnh mẽ của Việt Nam, ngày 17/8, các tàu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố: Việt Nam bày tỏ thiện chí và tìm cách đối thoại với các nước liên quan để giải quyết tranh chấp.

Trên Tạp chí của Trung tâm nghiên cứu và tìm kiếm chiến lược Ai Cập, nhà báo Hussein Ajli cũng có bài viết “Trung Quốc làm phức tạp hóa tình hình Biển Đông bằng cách tạo ra một nền tảng quân sự mới”.

Nhà báo Hussein Ajli nhấn mạnh rằng, tháng 7 năm ngoái, Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Các yêu sách của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền "Đường 9 đoạn" không có cơ sở pháp lý.

Liên quan tới những căng thẳng ở Biển Đông, tác giả đưa ra nhiều kịch bản như các bên liên quan có thể kiện ra tòa, đàm phán, hoặc đối đầu quân sự. Nhưng kịch bản phù hợp là thúc đẩy và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao vì hòa bình và ổn định cho khu vực./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ có lợi ích lớn về hòa bình và ổn định ở Biển Đông
Ấn Độ có lợi ích lớn về hòa bình và ổn định ở Biển Đông

VOV.VN - Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và tiếp cận các nguồn tài nguyên trên Biển Đông phù hợp với các quy tắc của luật pháp quốc tế.

Ấn Độ có lợi ích lớn về hòa bình và ổn định ở Biển Đông

Ấn Độ có lợi ích lớn về hòa bình và ổn định ở Biển Đông

VOV.VN - Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và tiếp cận các nguồn tài nguyên trên Biển Đông phù hợp với các quy tắc của luật pháp quốc tế.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận
Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

VOV.VN - Tàu sân bay Ronald Reagan đã tiến hành diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực mà Trung Quốc cũng đang tổ chức một cuộc tập trận quân sự.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

Tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực Trung Quốc tập trận

VOV.VN - Tàu sân bay Ronald Reagan đã tiến hành diễn tập ở Biển Đông, gần khu vực mà Trung Quốc cũng đang tổ chức một cuộc tập trận quân sự.

Thêm 4 Thượng nghị sỹ Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông
Thêm 4 Thượng nghị sỹ Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 1/8, thêm 4 Thượng nghị sỹ Mỹ ra tuyên bố chỉ trích các hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Thêm 4 Thượng nghị sỹ Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

Thêm 4 Thượng nghị sỹ Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 1/8, thêm 4 Thượng nghị sỹ Mỹ ra tuyên bố chỉ trích các hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.