Báo chí Trung Quốc chỉ trích bình luận “hiểm độc” của Pompeo

VOV.VN - Trong chuyến thăm Mỹ Latin, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã cảnh báo các nước trong khu vực về những khoản đầu tư “chẳng tốt đẹp gì” từ Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước của Trung Quốc ngày 22/10 đã chỉ trích gay gắt Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi ông có những tuyên bố cảnh báo các nước Mỹ Latin về những nguy cơ tiềm ẩn từ những khoản đầu tư của Trung Quốc ở khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Euronews

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cuối tuần qua có chuyến công du các nước Mỹ Latin, trong đó ông đã gặp các nhà lãnh đạo Panama và Mexico. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm này, ông Pompeo nói rằng, “khi Trung Quốc đến mời gọi, thì điều đó không phải lúc nào cũng tốt cho người dân của các bạn”.

“Khi họ xuất hiện với những thỏa thuận có vẻ là tốt đến mức khó tin, thì đó chẳng phải điều tốt đẹp gì”, ông nói ở Mexico City hôm 18/10.

Trong một bài viết đăng tải ngày 22/10, China Daily nói rằng, những tuyên bố của ông Pompeo là “dốt nát và hiểm độc”. Những lời chỉ trích của ông Pompeo cho rằng Sáng kiến Vành đai và Con đường là bẫy nợ đối với các nước khác là sai sự thật.

Trung Quốc đang thúc đẩy quan hệ với các nước Mỹ Latin giàu nguồn tài nguyên. Điều này khiến Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đang xây dựng ảnh hưởng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc đẩy kế hoạch mở rộng hành lang thương mại dọc theo Con đường Tơ lụa hiện đại kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi, theo đó bơm hàng nghìn tỷ USD vào sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt và cảng biển…

Trung Quốc muốn đưa các nước Mỹ Latin vào sáng kiến này, dù Sáng kiến Vành đai và Con đường đang phải đối mặt với những hoài nghi ở một số nước, trong đó có Sri Lanca – nước đang phải vật lộn với khoản nợ khổng lồ từ Trung Quốc.

Ông Pompeo nói rằng, Mỹ hoan nghênh sự cạnh tranh từ Trung Quốc, nhưng chỉ trích sự thiếu minh bạch của các công ty, tập đoàn do nhà nước quản lý với những “hành động kinh tế bóc lột”.

Trong một bình luận ở Panama, ông Pompeo nói rằng các nước nên cẩn trọng và xem xét kỹ khi Trung Quốc mời chào các khoản đầu tư. “Đơn giản là ở những nơi mà Trung Quốc đã từng đầu tư theo nhiều cách, nó đã khiến những nước đó chỉ tồi tệ thêm”.

“Bất mãn”

Một bài viết khác trên Global Times của Trung Quốc ngày 22/10 cũng nói rằng, những bình luận của ông Pompeo là “thiếu tôn trọng”, và Mỹ đang cố chia rẽ mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ Latin đang ngày càng mạnh mẽ.

Trung Quốc cũng chỉ trích người tiền nhiệm của ông Pompeo, cựu ngoại trưởng Rex Tillerson, hồi tháng 2/2018 sau khi ông nói rằng, “Trung Quốc đang sử dụng chiêu bài kinh tế để kéo khu vực Mỹ Latin này vào quỹ đạo của mình”.

Tháng 4/2018, Đại sứ Trung Quốc tại Peru nói rằng, sẽ là thiếu tôn trọng khi Mỹ muốn kéo Mỹ Latin vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Trong khi Mỹ có những ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ trong khu vực, Trung Quốc cũng đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhiều nước Mỹ Latin trong đó có Argentina, Chile và Brazil.

“Hầu hết các nước đều đang bất mãn với Mỹ và muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ. Các nước Mỹ Latin biết làm thế nào để cân nhắc lợi ích của mình” Global Times nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc và nỗi ám ảnh “bóng ma” Chiến tranh Lạnh
Quan hệ Mỹ-Trung Quốc và nỗi ám ảnh “bóng ma” Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, khiến các nhà quan sát mường tượng đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc và nỗi ám ảnh “bóng ma” Chiến tranh Lạnh

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc và nỗi ám ảnh “bóng ma” Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, khiến các nhà quan sát mường tượng đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

VOV.VN - Ông Mattis cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ phải tìm cách để quản lý một cách hiệu quả mối quan hệ giữa hai bên, tránh “giẫm lên chân nhau”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

VOV.VN - Ông Mattis cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ phải tìm cách để quản lý một cách hiệu quả mối quan hệ giữa hai bên, tránh “giẫm lên chân nhau”.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chỉ kết thúc khi Trung Quốc nhượng bộ?
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chỉ kết thúc khi Trung Quốc nhượng bộ?

VOV.VN - Nếu sức chống chọi với cuộc chiến thương mại của Mỹ và Trung Quốc vẫn bền bỉ, thì cuộc chiến này sẽ càng kéo dài.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chỉ kết thúc khi Trung Quốc nhượng bộ?

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chỉ kết thúc khi Trung Quốc nhượng bộ?

VOV.VN - Nếu sức chống chọi với cuộc chiến thương mại của Mỹ và Trung Quốc vẫn bền bỉ, thì cuộc chiến này sẽ càng kéo dài.

Xung đột thương mại Mỹ-Trung mở thêm cơ hội cho hàng Việt vào Hoa Kỳ
Xung đột thương mại Mỹ-Trung mở thêm cơ hội cho hàng Việt vào Hoa Kỳ

VOV.VN - Xung đột thương mại Mỹ-Trung nảy sinh nhiều thách thức nhưng cũng tạo thêm các cơ hội cho công tác xuất khẩu của Việt Nam.

Xung đột thương mại Mỹ-Trung mở thêm cơ hội cho hàng Việt vào Hoa Kỳ

Xung đột thương mại Mỹ-Trung mở thêm cơ hội cho hàng Việt vào Hoa Kỳ

VOV.VN - Xung đột thương mại Mỹ-Trung nảy sinh nhiều thách thức nhưng cũng tạo thêm các cơ hội cho công tác xuất khẩu của Việt Nam.

Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với 1 DN dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Iraq với cáo buộc chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với 1 DN dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Iraq với cáo buộc chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo.