Báo chí Trung Quốc thiếu nhất quán về cái chết của bác sĩ mắc corona

VOV.VN - Báo chí Trung Quốc lúc đầu nói rằng bác sĩ nhiễm nCoV (virus corona chủng mới) đã chết, sau đó lại thông báo ông còn sống, rồi lại khẳng định đã chết.

Cách thức truyền thông Trung Quốc đưa tin về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng (người bị nhiễm chủng mới virus corona) đã gây ra sự nhiễu loạn và tức giận trong dân chúng Trung Quốc vào đêm 6/2 và rạng sáng 7/2/2020, khi ông Lý lúc đầu được tuyên bố đã chết, sau đó vẫn sống, rồi cuối cùng lại được khẳng định đã chết.

Các thông báo ban đầu trên trang Twitter chính thức của Thời bào Hoàn cầu (Global Times) và Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) về việc bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời.

Những thông tin mâu thuẫn nhau như vậy về tình trạng sức khỏe của bác sĩ Lý Văn Lượng – người đã sớm cảnh báo về dịch virus corona, đã thổi bùng lòng đau xót trong cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc – những người coi bác sĩ Lý là một anh hùng.

Vào khoảng 22h tối 6/2, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin bác sĩ Lý đã qua đời do virus corona có nguồn gốc ở Vũ Hán.

Lúc 22h40, báo khổ nhỏ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc thông báo qua mạng Twitter rằng ông Lý đã tử vong. Ngay sau đó, tờ Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền tại Trung Quốc xác nhận Lý Văn Lượng đã mất, và nêu rằng cái chết của ông đã tạo ra làn sóng buồn thương toàn quốc.

Vào khoảng 23h30 cùng ngày, tài khoản Twitter của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lúc đầu nói rằng họ rất buồn về cái chết của bác sĩ Lý nhưng sau đó đã xóa bỏ đoạn tweet này.

Đến 0h38 ngày 7/2, Bệnh viện trung tâm Vũ Hán ra thông báo nói rằng bác sĩ Lý chưa chết mà đang trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ đang cố gắng hồi sức cấp cứu cho ông. Vào tầm này, các thông tin trước đó của Thời báo Hoàn cầu và Nhân dân Nhật báo về bác sĩ Lý qua đời đều bị xóa.

0h57 ngày 7/2, Thời báo Hoàn cầu thông báo qua Twitter rằng anh Lý vẫn đang được cấp cứu và các phóng viên nghe thấy tiếng khóc. Rồi báo này thông báo là trái tim của bác sĩ Lý ngừng đập vào khoảng 21h30 ngày 6/2.

3h48 ngày 7/2, Bệnh viện trung tâm Vũ Hán thông báo qua mạng xã hội Weibo rằng bác sĩ Lý đã qua đời vào lúc 2h58 cùng ngày dù bệnh viện đã hết sức cấp cứu.

Vào lúc 4h ngày 7/2, cả Thời báo Hoàn cầu và Nhân dân Nhật báo đều thông báo qua tài khoản Twitter của họ rằng ông Lý đã tử vong. Tờ Nhân dân Nhật báo còn nêu bật vai trò cảnh tỉnh sớm của bác sĩ Lý về dịch virus corona từ hồi tháng 12/2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đã phản ứng chậm trước dịch virus corona nguy hiểm
Trung Quốc đã phản ứng chậm trước dịch virus corona nguy hiểm

VOV.VN - Trung Quốc đã có kinh nghiệm quý giá từ dịch SARS 2002-2003. Nhưng khi đối diện dịch corona mới, họ vẫn lúng túng và đã phản ứng chậm lúc ban đầu.

Trung Quốc đã phản ứng chậm trước dịch virus corona nguy hiểm

Trung Quốc đã phản ứng chậm trước dịch virus corona nguy hiểm

VOV.VN - Trung Quốc đã có kinh nghiệm quý giá từ dịch SARS 2002-2003. Nhưng khi đối diện dịch corona mới, họ vẫn lúng túng và đã phản ứng chậm lúc ban đầu.

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường
Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

VOV.VN - Dịch viêm hô hấp do virus corona đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi con người phải xác định thái độ đúng đắn, hợp lý.

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

VOV.VN - Dịch viêm hô hấp do virus corona đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi con người phải xác định thái độ đúng đắn, hợp lý.

Dân Hong Kong đổ xô tích trữ thực phẩm do lo sợ dịch virus corona mới
Dân Hong Kong đổ xô tích trữ thực phẩm do lo sợ dịch virus corona mới

VOV.VN - Lo sợ dịch tân virus corona và nguy cơ địa giới giữa Hong Kong và đại lục bị đóng cửa khiến dân Hong Kong đổ xô mua thực phẩm để tích trữ.

Dân Hong Kong đổ xô tích trữ thực phẩm do lo sợ dịch virus corona mới

Dân Hong Kong đổ xô tích trữ thực phẩm do lo sợ dịch virus corona mới

VOV.VN - Lo sợ dịch tân virus corona và nguy cơ địa giới giữa Hong Kong và đại lục bị đóng cửa khiến dân Hong Kong đổ xô mua thực phẩm để tích trữ.

Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV
Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tích cực chính phủ Trung Quốc giải quyết vấn đề viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra trong thời gian sớm nhất.

Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV

Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tích cực chính phủ Trung Quốc giải quyết vấn đề viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra trong thời gian sớm nhất.

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc
61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai 40 nhân viên lên du thuyền Diamond Princess để cung cấp thực phẩm cho hành khách và chuyển đồ dùng cần thiết.

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai 40 nhân viên lên du thuyền Diamond Princess để cung cấp thực phẩm cho hành khách và chuyển đồ dùng cần thiết.

Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch corona
Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch corona

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm ngày 7/2 để thảo luận về các biện pháp nhằm đối với dịch virus corona mới.

Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch corona

Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch corona

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm ngày 7/2 để thảo luận về các biện pháp nhằm đối với dịch virus corona mới.